Các cường quốc đàm phán nhằm hồi sinh thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Iran và các cường quốc trên thế giới đã tổ chức cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" vào hôm 6/4 và đồng ý thành lập các nhóm làm việc để thảo luận về các lệnh trừng phạt mà Washington có thể dỡ bỏ và các biện pháp hạn chế hạt nhân mà Tehran có thể tuân theo khi họ cố gắng khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Cuộc đàm phán thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015. Ảnh: RFERL
Cuộc đàm phán thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015. Ảnh: RFERL

Các nhà trung gian châu Âu tìm cách đưa Mỹ và Iran tuân thủ trở lại thoả thuận về vấn đề hạt nhân của Iran (vốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của nước này). Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.

Các cuộc đàm phán hôm 6/4 bao gồm cuộc họp của các bên còn lại trong thỏa thuận ban đầu: Iran, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga trong một nhóm được gọi là Ủy ban hỗn hợp do Liên minh châu Âu chủ trì. Hoa Kỳ không tham dự.

Mặc dù cả Washington và Tehran đều không nói rằng họ mong đợi bất kỳ bước đột phá nhanh chóng nào từ các cuộc đàm phán, nhưng cả họ và EU đều mô tả các cuộc trao đổi ban đầu là tích cực.

“Cuộc họp Ủy ban hỗn hợp mang tính xây dựng. Có sự thống nhất và tham vọng về một tiến trình ngoại giao chung với hai nhóm chuyên gia về thực thi hạt nhân và dỡ bỏ lệnh trừng phạt ”, điều phối viên trưởng của EU Enrique Mora cho biết trên Twitter.

“Tôi sẽ tăng cường liên hệ riêng tại Vienna với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Hoa Kỳ,” ông nói thêm.

Mỹ gọi các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp với Iran là "bước đi mang tính xây dựng và hữu ích".

Hai nhóm cấp chuyên gia đã được giao nhiệm vụ kết hợp danh sách các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ có thể dỡ bỏ với các nghĩa vụ hạt nhân mà Iran phải đáp ứng, và báo cáo lại vào 9/4, khi Ủy ban Hỗn hợp nhóm họp lại.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Abbas Araqchi phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Iran: “Các cuộc đàm phán ở Vienna mang tính xây dựng ... cuộc gặp tiếp theo của chúng tôi sẽ diễn ra vào 9/4 tới".

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên ở Washington ngay cả khi ông nhắc lại kỳ vọng của Hoa Kỳ rằng các cuộc đàm phán gián tiếp sẽ “khó khăn”.

Một giải pháp về vấn đề hạt nhân có thể giúp xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông, đặc biệt là giữa Iran và Israel cũng như với các đồng minh Ả Rập dòng Sunni của Mỹ như Ả Rập Xê-út, những người lo ngại khả năng Iran có vũ khí hạt nhân.

Al Arabiya TV trích dẫn các nguồn tin giấu tên và hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran  đưa tin, trong một dấu hiệu có thể xảy ra về những căng thẳng như vậy, một tàu chở hàng của Iran đã bị tấn công ở Biển Đỏ bởi một quả mìn limpet.

Al Arabiya cũng trích dẫn các nguồn tin cho biết con tàu đã bị tấn công ngoài khơi Eritrea và có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, nhưng không đưa ra bằng chứng hỗ trợ khẳng định.

Các quan chức Hoa Kỳ (giấu tên) khẳng định với Reuters rằng Hoa Kỳ không thực hiện một cuộc tấn công như vậy.

Đọc thêm