Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLVN) - Qua một thời gian triển khai, Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) đã được các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tổ chức với đầy đủ nội dung, tinh thần của Ngày Pháp luật theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Các đơn vị thuộc Bộ đã lồng ghép với các hoạt động chuyên môn để truyền thông, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý đến Nhân dân bằng các hình thức phù hợp.
Chung kết Cuộc thi tài năng nghề luật 2023 do Học viện Tư pháp tổ chức. (Ảnh: PV)
Chung kết Cuộc thi tài năng nghề luật 2023 do Học viện Tư pháp tổ chức. (Ảnh: PV)

“Cầu nối” pháp luật đến người dân

Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã phối hợp với các báo, đài nhằm xây dựng, phát sóng các chương trình truyền thông, phổ biến pháp luật trong tháng 10 - 11/2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp theo chương trình xây dựng VBQPPL của Quốc hội, Chính phủ năm 2023, trọng tâm là Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Công chứng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản trên Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Công lý, Báo Đại biểu Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ…

Bên cạnh đó, Cục cũng đẩy mạnh truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các hình thức như pano, áp phích, banner, khẩu hiệu tuyên truyền và đăng tải trên Trang Thông tin về PBGDPL, Cổng Thông tin Bộ Tư pháp để Bộ, ngành, địa phương tham khảo, sử dụng; phối hợp làm việc với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương để tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, Cục đã tham mưu tổ chức thành công Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, vòng thi Khu vực miền Bắc tại Hải Phòng (ngày 14 - 15/9/2023); vòng thi Khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Khánh Hòa (ngày 21 - 23/9/2023); tổ chức vòng thi Khu vực miền Nam (ngày 12 - 13/10/2023) và chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức vòng toàn quốc (tổ chức vào ngày 08/11/2023) tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông gắn với Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc.

Theo đó, các đội thi đến từ các tỉnh đều cho thấy tinh thần phấn khởi, tươi vui, nhiệt huyết, nghiêm túc, đồng thời đầu tư, sáng tạo cho các phần thi của mình. Lễ tổng kết và trao giải Hội thi được gắn với phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam - kênh VTV1.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ vinh danh “Gương sáng Pháp luật” năm 2023 vào ngày 1/11/2023 vừa qua. Theo đó, việc bình chọn nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân là công dân, cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, tinh thần và đức hy sinh trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Được biết, gần 200 nhân vật đã được lựa chọn và đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam. Các nhân vật đa dạng về lĩnh vực công tác, tuổi tác, vị trí, đại diện cho 63 tỉnh, thành và các Bộ, ngành Trung ương. Trong số gần 200 nhân vật, Hội đồng bình chọn đã làm việc hết sức khách quan để chọn lựa được 50 gương mặt xuất sắc nhất để vinh danh. Đó là những đóng góp trong công tác xây dựng pháp luật, là những người được xã hội biết đến, nhưng cũng có những tấm gương lần đầu xuất hiện với những cống hiến bền bỉ, thầm lặng mà rất có ý nghĩa đối với cộng đồng... 50 gương sáng được vinh danh đều có điểm chung là tinh thần xả thân, không ngại khó, ngại khổ, tất cả vì cộng đồng, vì những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

Cục Kiểm tra VBQPPL cũng đã phát động Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo biểu trưng (LOGO), khẩu hiệu (Slogan), mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ Pháp điển” và dự kiến tổ chức Lễ công bố Bộ Pháp điển Việt Nam trong tháng 11/2023.

Qua đó, Cuộc thi sẽ tăng mức độ nhận diện, hiểu biết của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về Bộ Pháp điển và phát huy giá trị khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển - sản phẩm chính thức của Nhà nước do các Bộ, ngành thực hiện, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật Việt Nam. Cuộc thi cũng khuyến khích đa dạng các đối tượng tham gia ở mọi nghề nghiệp, vị trí, độ tuổi, giới tính… đồng thời các nội dung triển khai, đề xuất bám sát nội dung, ý nghĩa, vai trò, giá trị của Bộ Pháp điển Việt Nam và tuân thủ quy định về PBGDPL và sở hữu trí tuệ.

Đa dạng hóa các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật

Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ, Chi đoàn Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và Huyện đoàn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình tổ chức chương trình truyền thông, phổ biến pháp luật cho nhân dân, thanh, thiếu niên. (Ảnh: PV)

Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ, Chi đoàn Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và Huyện đoàn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình tổ chức chương trình truyền thông, phổ biến pháp luật cho nhân dân, thanh, thiếu niên. (Ảnh: PV)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 và tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác truyền thông pháp luật cho nhân dân, thanh, thiếu niên về Luật Phòng, chống ma túy, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ, Chi đoàn Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và huyện đoàn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình tổ chức chương trình truyền thông, phổ biến pháp luật cho nhân dân, thanh, thiếu niên về Luật Phòng, chống ma tuý; Luật Tiếp công dân tại Trường Phổ thông bán trú Trung học và Trung học cơ sở Noong Luông xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức chương trình trao tặng 20 suất quà cho các gia đình thương binh, gia đình liệt sỹ có công với cách mạng; tặng 01 tủ sách, sách pháp luật cho UBND xã, tặng 01 bộ trống đội cho Trường Tiểu học xã và trao tặng 50 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập của Trường Phổ thông bán trú Trung học và Trung học cơ sở Noong Luông xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp cũng phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức hoạt động truyền thông pháp luật với chủ đề “Thanh niên Quảng Bình - Gương mẫu, tuân thủ và chấp hành nghiêm pháp luật” tại Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới. Hoạt động truyền thông pháp luật này mang ý nghĩa thiết thực nhằm hướng tới việc triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2023 trên địa bàn tỉnh; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường học đường văn hóa, an toàn, lành mạnh…

Hoà chung không khí đó, Trường Cao đẳng Luật Miền Nam đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về trật tự, an toàn giao thông năm 2023, trong đó có tổ chức Hội thi sinh viên với văn hóa giao thông an toàn (Thi trực tuyến và thi trực tiếp).

Thông qua đó, Hội thi nhằm tuyên truyền, PBGDPL giúp nâng cao hiểu biết pháp luật nói chung và pháp luật về an toàn giao thông nói riêng đối với học sinh, sinh viên trong Nhà trường và các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Từ đó tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong đối tượng học sinh, sinh viên. Đặc biệt, thông qua Hội thi, đẩy mạnh việc tìm hiểu pháp luật để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người về chấp hành pháp luật; tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, gắn kết quan hệ giữa các đơn vị, học sinh, sinh viên với Nhà trường.

Tiếp đó, Học viện Tư pháp đã tổ chức thành công Cuộc thi Tài năng nghề luật 2023 với chủ đề “Sải cánh hội nhập” vào ngày 07/10 vừa qua. Thông qua cuộc thi, giảng viên, học viên các lớp đào tạo luật sư nói riêng và các lớp đào tạo nói chung tại Học viện Tư pháp tăng cường các hoạt động giao lưu, học hỏi làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt ngoại khóa trong hoạt động đào tạo của Học viện Tư pháp và nâng cao kiến thức về pháp luật quốc tế, đồng thời tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, tâm huyết, góp phần xây dựng Học viện Tư pháp ngày càng phát triển.

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật cũng đã xây dựng, phát hành số chuyên đề “Hoàn thiện hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản” vào ngày 31/8/2023; Học viện Tư pháp xây dựng, phát hành Tạp chí Nghề luật số tháng 7/2023 với chuyên đề “Góp ý sửa đổi Luật Luật sư”…

Đọc thêm