Các mô hình góp phần đưa Bạc Liêu sớm 'về đích' xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Các mô hình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã phát huy hiệu quả trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thông mới. Trong đó, có 3 mô hình hay, cách làm sáng tạo và đa dạng…

Phát triển nhiều mô hình hay

Công an các địa phương trong tỉnh Bạc Liêu thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng vốn được xem là những “cánh tay nối dài” thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở. Đồng thời, góp phần sớm đưa tỉnh về đích trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Đại tá Lê Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cũng rất nặng nề. Với vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, những năm qua, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo Công an các cấp thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó chú trọng việc xây dựng, củng cố và phát triển nhiều mô hình với cách làm sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn, góp phần chung sức, chung lòng cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thăm và tặng quà mô hình “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu).

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thăm và tặng quà mô hình “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu).

Điển hình như xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) với gần 70% dân số là đồng bào Khmer…, Công an huyện Vĩnh Lợi phối hợp với Ban Chỉ đạo 138 xã Hưng Hội thành lập mô hình “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” vào ngày 10/10/2014. Câu lạc bộ có các thành viên là những người có uy tín, chức sắc các chùa và bà con nhân dân tiêu biểu ở các ấp trên địa bàn.

Trong gần 9 năm hoạt động, các thành viên mô hình “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” đã cùng lực lượng Công an đã hòa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Đồng thời, Câu lạc bộ thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống bà con đồng bào, đoàn kết, tương trợ nhau xóa đói giảm nghèo, vận động đóng góp kinh phí xây dựng nhiều căn nhà tình thương… hỗ trợ việc làm cho hàng chục trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, cùng hàng trăm phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học… với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Xã Tân Phong (thị xã Giá Rai), một địa bàn vùng ven, vừa về đích trong xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, có mô hình “Tổ giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT”, được thành lập vào ngày 31/10/2014, gồm 10 tổ, quản lý gần 270 hộ với hơn 900 đồng bào giáo dân trên địa bàn. Đặc biệt, đây là 1 trong 8 mô hình của tỉnh Bạc Liêu được Bộ Công an nhân rộng trong toàn quốc.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) và ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu tặng quà mô hình “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng chống tội phạm” (xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai).

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) và ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu tặng quà mô hình “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng chống tội phạm” (xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai).

Mô hình “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm” được thành lập ngày 20/4/2016, tại xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai đã trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại tỉnh Bạc Liêu. Mô hình cũng được Bộ Công an lựa chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm nhân rộng trong toàn quốc vào ngày 18/7/2023 vừa qua.

Mô hình “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm” đã phát huy hiệu quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Chỉ tính riêng giai đoạn 2021 – 2023, Câu lạc bộ đã vận động các thành viên và bà con nhân dân đóng góp xây dựng, sửa chữa hàng trăm căn nhà, trao tặng hàng ngàn phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học, với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Tại Hội nghị Hội nghị sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng chống tội phạm” tại Bạc Liêu, Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) đề nghị Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm, động viên, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình.

Trong đó, Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chú trọng chăm bồi, phát huy những nhân tố tích cực làm “hạt nhân” để tập hợp, quy tụ các thành viên tham gia, đưa mô hình ngày càng phát triển. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết việc làm… kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tạo động lực thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh”.

Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 265 mô hình làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự - ANTT ở cơ sở, trong đó có 8 mô hình được Bộ Công an công nhận và nhân rộng trong toàn quốc, gồm: “Câu lạc bộ người hoàn lương”, “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT”, “Tổ Giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT”, “Tuyến kênh an toàn về ANTT”, “Tổ Ngư dân tự quản về ANTT trên biển”, “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT”, “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” và “Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm”.

Đọc thêm