Các nữ tu Tây Ban Nha ngừng may khẩu trang để... chơi bóng rổ

(PLVN) - Giữa những lúc tập trung may khẩu trang để cùng cả đất nước chống dịch COVID-19, các nữ tu ở Tu viện Convento de San Leandro (Seville, Spain) đã có những khoảnh khắc nghỉ ngơi quý giá. Clip các nữ tu chơi bóng rổ được đăng tải trên  mạng xã hội mới đây đã thu hút được nhiều cảm xúc của người xem.

Các nhóm, tổ chức và cá nhân đều đã bắt đầu may khẩu trang khi Tây Ban Nha gặp phải tình trạng thiếu hụt. Ảnh: Marcelo del Pozo/Getty Images.
Các nhóm, tổ chức và cá nhân đều đã bắt đầu may khẩu trang khi Tây Ban Nha gặp phải tình trạng thiếu hụt. Ảnh: Marcelo del Pozo/Getty Images.

Tu viện Convento de San Leandro (Seville, Spain) thường được biết đến với việc bán bánh Yemas de San Leandro - món bánh ngọt làm từ đường, chanh và lòng đỏ trứng gà. Đây là món được du khách yêu thích, cũng là công việc chiếm hầu hết thời gian của các nữ tu.

Nhưng dịch COVID-19 xảy ra khiến cuộc sống của các nữ tu nơi đây cũng đảo lộn. Tạm dừng làm bánh ngọt phục vụ du khách và người dân địa phương, các nữ tu đã chuyển sang may khẩu trang giúp cả nước chống dịch.

Nữ tu đã làm khoảng 5.000 khẩu trang. Ảnh: Marcelo del Pozo/Getty Images.

 Nữ tu đã làm khoảng 5.000 khẩu trang. Ảnh: Marcelo del Pozo/Getty Images.

Các nữ tu may khẩu trang cho nhân viên y tế, cảnh sát và bất cứ ai trong thành phố cần khẩu trang. Họ làm được khoảng 500 khẩu trang/ngày và đã quyên góp khoảng 5.000 cho thành phố, theo trang tin địa phương eldiario.es.

Mới đây, một clip các nữ tu chơi bóng rổ đã  thu hút được đông đảo người xem. Theo Insider, hôm 13/4, người dùng Twitter Alejandro Ávila đã chia sẻ một video các nữ tu đang chơi bóng rổ.

Họ cười nói vui vẻ, và họ đã có những giây phút nghỉ ngơi quý giá sau thời gian làm việc.

Với gần 190.000 trường hợp bị nhiễm COVID-19 đến ngày 18/4, Tây Ban Nha là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai trên thế giới. Vì thế, không chỉ các nữ tu phải ngừng việc nấu ăn chuyển sang làm khẩu trang, mà trên khắp đất nước, nhiều người khác đã bắt đầu may khẩu trang trong nỗ lực góp sức ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Ở Malaga (Tây Ban Nha), tổ chức phi lợi nhuận Malaga Helps Hospitals đã bắt đầu may khẩu trang và áo bảo hộ cho nhân viên y tế địa phương. Còn tại Yecla - thị trấn nổi tiếng về sản xuất đồ nội thất - việc ưu tiên lúc này là may khẩu trang.

Malaga Helps Hospitals có 58 người may khẩu trang và áo bảo hộ cho nhân viên y tế địa phương.

 Malaga Helps Hospitals có 58 người may khẩu trang và áo bảo hộ cho nhân viên y tế địa phương.

Yemas de San Leandro là món ngọt làm từ đường, chanh và lòng đỏ.

Yemas de San Leandro là món ngọt làm từ đường, chanh và lòng đỏ. 

Dưới đây là một clip du khách mua bánh ngọt ở tu viện và cách thức mua bán ở đây: Sẽ có một "menu" kèm giá tiền, khách chọn món, bỏ tiền vào khay xoay, khay sẽ xoay đưa tiền vào trong và đưa bánh ra ngoài cho khách.