Các nước bàn về thực hiện lệnh trừng phạt với Triều Tiên

(PLO) - Mỹ và Canada ngày 16/1 đồng chủ trì cuộc họp của các quan chức cấp cao từ 20 nước trên thế giới, bàn về các biện pháp gia tăng áp lực ngoại giao và tài chính nhằm vào Bình Nhưỡng để buộc nước này hủy bỏ chương trình hạt nhân của mình.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AP/VOV
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AP/VOV

Theo Reuters, một nguồn tin của Chính phủ Canada cho biết, cuộc họp tập trung vào các biện pháp nhằm đảm bảo các nước thực hiện đầy đủ các lệnh trừng phạt đã được áp đặt với Triều Tiên. Còn theo các quan chức Mỹ, cuộc gặp sẽ bàn về các biện pháp nhằm tăng cường an ninh hàng hải ở xung quanh Triều Tiên nhằm ngăn chặn các tàu tìm cách vi phạm các lệnh trừng phạt.

Cuộc họp diễn ra sau khi Hội đồng bảo an LHQ hồi tháng trước đã thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các sản phẩm hóa dầu và dầu thô cũng như nguồn ngoại hối của nước này. 

Đọc thêm