Các nước láng giềng bàn về tương lai Afghanistan sau khi Taliban công bố Chính phủ

(PLVN) - Ngoại trưởng của các nước láng giềng Afghanistan đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến để thảo luận về những diễn biến mới nhất sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan và tuyên bố Chính phủ lâm thời.
Ngoại trưởng 6 nước láng giềng của Afghanistan trong cuộc họp trực tuyến hôm 8/9 về tình hình quốc gia này.

Theo Press TV, cuộc họp với sự tham dự của các Ngoại trưởng Iran, Pakistan, Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan, được tổ chức một ngày sau khi nhóm phiến quân Taliban công bố một chính phủ lâm thời gồm những nhân vật đã tham gia cuộc chiến ở đất nước này.

Hội nghị diễn ra sau các cuộc tham vấn giữa Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian và những người đồng cấp Trung Quốc, Nga và Pakistan trong những ngày gần đây.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết, cuộc họp trực tuyến diễn ra sau cuộc họp của các Đại diện đặc biệt của sáu quốc gia láng giềng Afghanistan.

Ông Saeed Khatibzadeh cho biết, chương trình nghị sự chính của cuộc họp là làm thế nào để đóng góp vào việc thực hiện ý chí của tất cả người dân Afghanistan và đạt được hòa bình và ổn định ở đất nước.

Chia sẻ chi tiết về cuộc gặp, ông cho biết Ngoại trưởng Iran Amir-Abdollahian kêu gọi nỗ lực khai thác tiềm năng của các nhà lãnh đạo và người dân Afghanistan, cùng với sự hỗ trợ từ các nước láng giềng của Afghanistan, để đạt được hòa bình lâu dài ở đất nước này.

Dẫn lời Ngoại trưởng Iran, ông Khatibzadeh cho biết việc sử dụng vũ lực quân sự sẽ chỉ là sự lặp lại của sai lầm đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử đương đại của Afghanistan, "nên mọi người cần coi đối thoại như một nguyên tắc cơ bản, và các nước láng giềng cũng nên giúp ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào Afghanistan”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói thêm.

Trong cuộc họp, các quan chức ngoại giao cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan và tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân quyền quốc tế. Đồng thời thống nhất quan điểm, Taliban nên tránh xa chủ nghĩa khủng bố và không để tai họa bùng phát trở lại trong nước.

Ông Khatibzadeh tái khẳng định ưu tiên của Iran là giúp “thực hiện ý chí của người dân Afghanistan, thiết lập sự ổn định và hòa bình ở đất nước, đồng thời thành lập một chính phủ hòa nhập phản ánh thành phần dân tộc và nhân khẩu học của đất nước.”

Cuộc họp tiếp theo của Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan sẽ được tổ chức trực tiếp tại Tehran (Iran) trong vòng một hoặc hai tháng nếu đại dịch COVID-19 cho phép.