Các nước thống nhất điều tra hành động của WHO

(PLVN) - Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội đồng Y tế Thế giới (World Health Assembly – WHA) đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc tiếp cận thuốc men chống COVID-19 và cuộc điều tra về hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong thời gian đại dịch.

Quyết định do ông Keva Bain chủ toạ phiên họp lần thứ 73 của WHA tuyên đọc trước toàn cử toạ hôm thứ Ba.

Bản nghị quyết mang tên “Câu trả lời cho COVID 19” đã do Liên minh châu Âu giới thiệu thay mặt cho hơn 100 nước, trong đó có Anh, Trung Quốc, Ukraina và Nga.

Cụ thể, văn kiện kêu gọi tiến tới mở lối tiếp cận thuốc men, công nghệ chất lượng cao, hiệu quả và giá cả phải chăng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như các phương tiện cần thiết để xét nghiệm chống COVID-19.

Ngoài ra, nghị quyết nhấn mạnh rằng trong thời gian rút ngắn nhưng có tham vấn với các nước thành viên, cần bắt đầu tiến trình đánh giá tổ hợp chống đại dịch theo từng giai đoạn, độc lập và vô tư để phân tích những kinh nghiệm tích luỹ được và bài học rút ra từ phản ứng của y tế quốc tế khi đối đầu với COVID-19. 

Trong quá trình phân tích như vậy, cần đánh giá mức độ hiệu quả của những cơ chế có sẵn thuộc WHO, cũng như hành động của WHO trong đại dịch COVID-19 và thời hạn thực hiện – kịp thời hay chậm muộn.

Về nguồn gốc của virus corona, một trong những vấn đề gây tranh cãi quốc tế, nghị quyết kêu gọi WHO giúp điều tra "nguồn gốc của virus, cũng như con đường lây lan sang người". 

Nghị quyết được thông qua hôm nay bằng phương pháp đồng thuận tại cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), cơ quan ra quyết sách của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 

Nghị quyết được thông qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi "tối hậu thư" cho Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, đe dọa nếu cơ quan này "không cải thiện đáng kể trong 30 ngày tới", Washington sẽ cắt vĩnh viễn ngân sách và xem xét lại tư cách thành viên của mình trong WHO. 

Hơn 320.000 người đã chết vì COVID-19 trong số hơn 4,8 triệu ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới kể từ khi dịch bệnh này xuất hiện.