Các nước thúc đẩy thực hiện Thỏa thuận khí hậu Paris

(PLO) - Khoảng 30 bộ trưởng môi trường của các nước hôm nay (16/9) sẽ tham gia cuộc họp do Canada, Trung Quốc và Liên minh châu Âu kiến nghị tổ chức nhằm tiếp tục thúc đẩy động lực toàn cầu cho việc thực hiện Thỏa thuận khí hậu Paris.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau
Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Theo AFP, Ủy ban châu Âu (EC) trong một tuyên bố cho biết có đến hơn 1 nửa các thành viên G20 – đại diện cho phần lớn các nền kinh tế lớn nhất thế giới - tham dự cuộc họp. Giới chức Canada cho hay, Thủ tướng nước này Justin Trudeau sẽ có bài phát biểu ngắn tại cuộc họp diễn ra ở Montreal, trong đó ông sẽ khẳng định lại cam kết của Canada trong việc giảm khí thải carbon.

Trước thềm cuộc họp, Cao ủy châu Âu về khí hậu Miguel Arias Canete cũng khẳng định EU sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện đầy đủ và nhanh chóng thỏa thuận. Việc tổ chức cuộc họp ở Montreal cũng là chủ ý của các bên bởi cách đây 30 năm, các cuộc thương thảo ở thành phố này cũng đã đưa đến lệnh cấm các khí làm hủy hoại tầng ozone - thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về môi trường.