Cách chức Cảnh sát trưởng từng dùng lễ trừ tà để bắt tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Colombia mới thông báo sa thải Giám đốc cảnh sát quốc gia Henry Sanabria, vài tuần sau khi ông nói đã dùng nghi thức trừ tà để truy bắt tội phạm.
Tướng Henry Sanabria diễu hành trong lễ tuyên thệ nhậm chức ở Bogota, Colombia, ngày 19 tháng 8 năm 2022
Tướng Henry Sanabria diễu hành trong lễ tuyên thệ nhậm chức ở Bogota, Colombia, ngày 19 tháng 8 năm 2022

Tướng Sanabria đang bị điều tra nội bộ sau phát biểu gây tranh cãi hồi giữa tháng 3, khi ông tuyên bố đã cùng các cảnh sát thực hiện lễ trừ tà và những nghi lễ tôn giáo khác để bắt tội phạm. Ông cho rằng hoạt động này đã giúp cảnh sát Colombia truy bắt tội phạm hàng chục năm qua, trong đó có chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy Pablo Escobar năm 1993.

Trong một chiến dịch, một cảnh sát đã hạ gục tên tội phạm bằng cách "cầu nguyện khi nổ súng", ông Sanabria cho biết thêm.

Ông Sanabria gần đây còn bị cáo buộc tắc trách, sau cuộc biểu tình bạo lực nhằm vào một công ty dầu ở Colombia đầu tháng 3 khiến hai người thiệt mạng và gần 80 cảnh sát bị người biểu tình bắt làm con tin suốt nhiều ngày.

Ông Sanabria sẽ được thay thế bởi ông William Salamanca, cựu tướng cảnh sát đang là lãnh sự của Colombia tại Miami, bang Florida, Mỹ.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro trước đó cũng đã kêu gọi tướng Sanabria cần tách biệt rõ ràng giữa tín ngưỡng và công việc.