Cách ly một trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 về từ Thái Lan tại Hà Nam

(PLVN) -Nữ bệnh nhân V.T.K.D, sinh năm 1989, địa chỉ phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý đã đi từ Thái Lan về Việt Nam ngày 10/3. Đến ngày 15/3, V.T.K.D có triệu chứng sốt, cảm giác vướng ở họng và nhập viện theo dõi y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi trở về Việt Nam bệnh nhân V.T.K.D có những biểu hiện lâm sàng nghi ngờ nhiễm Covid-19 nên được cơ quan chức năng điều tra, giám sát, cách ly theo dõi y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Nơi bệnh nhân V.T.K.D được cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh
Nơi bệnh nhân V.T.K.D được cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh 

Ngày 17/3,  trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thêm 4 trường hợp khác có tiền sử dịch tễ phải thực hiện cách ly tại cơ sở y tế, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm, gồm: Hai trường hợp đi từ Pháp, qua Thái Lan ngày 8/3 và về Việt Nam trên chuyến bay VN 618 ngày 14/3, lưu trú tại Khách sạn Mường Thanh, thành phố Phủ Lý.

Hai trường hợp khác bay trên chuyến bay Su 290 từ Liên bang Nga về Việt Nam, đều là nam giới, 31 tuổi, quê ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục. 

Khu vực cách ly các trường hợp từ vùng dịch về
Khu vực cách ly các trường hợp từ vùng dịch về

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra tất cả các trường hợp đã tiếp xúc gần với 5 trường hợp trên, yêu cầu họ cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe đồng thời phun khử trùng theo quy định.

Đến hết ngày 17/3, theo báo cáo từ Sở Y tế, Hà Nam còn 132 trường hợp đang thực hiện cách ly, 474 người đã cách ly qua 14 ngày tại nơi cư trú, cơ sở y tế và cách ly tập trung.

Đọc thêm