Cãi nhau to tiếng, con gái mua xăng về tự thiêu cùng mẹ

(PLO) - Khoảng 10h sáng nay (7/12), người dân thôn Yên Duyên (xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tự thiêu của chị T.T.Đ (sinh năm 1982) cùng mẹ đẻ là bà T.T.M, (sinh năm 1941) do mâu thuẫn gia đình.
Cãi nhau to tiếng, con gái mua xăng về tự thiêu cùng mẹ

Vụ tự thiêu khiến cho 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kim Động.

Được biết, bà M có tiền sử bị bệnh hoang tưởng, thường xuyên chửi bới hàng xóm láng giềng. Người dân quanh khu vực biết vậy nên thường xuyên bỏ qua, không chấp nhặt. Gia đình nhiều lần can ngăn, góp ý nhưng không có kết quả.

Chị Đ. cũng thường xuyên là đối tượng bị mẹ chửi mắng. Sáng 7/12, sau khi lời qua tiếng lại, quá bức xúc chị Đ đã mua 1 can xăng 5 lít về nhà mẹ đẻ, chốt chặt cửa, dội xăng lên người mình và mẹ, sau đó ôm chặt mẹ rồi châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, khi hàng xóm phát hiện phá cửa vào cứu thì cả hai mẹ con đã trong cơn nguy kịch.

Chị Đ. tử vong sau hơn 1h cấp cứu tại bệnh viện, bà M đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Y tế huyện Kim Động.

Gia đình bà M. chỉ có 1 người con gái. Chị Đ. hiện đã lập gia đình và có 2 người con, làm nghề buôn bán. Hàng xóm nhận xét, chị Đ. là người chăm chỉ, hiền lành. Sự việc xảy ra cũng khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kim Động và Công an tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ.

Đọc thêm