“Cấm cửa” dùng mail Yahoo!, Gmail là phạm luật?

"Hiện nay, các cơ quan vẫn gửi các văn bản có dấu đỏ hẳn hoi qua rất nhiều kênh bưu chính khác nhau: Viettel, Saigonspots, EMS... Có ai bắt phải gửi và nhận công văn theo một đường nào đâu. Tôi thấy, Hà Tĩnh đang làm một việc cục bộ và vi phạm luật”, luật sư Trí nói.

[links()]
Theo báo Đời sống & Pháp luật, tại Nghị định 64/NĐ- CP của Chính phủ về việc quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, không có mục nào quy định bắt buộc cá nhân, công chức, viên chức phải dùng một tên miền cố định. Nghị định này còn yêu cầu, phải đảm bảo các tiêu chí: tiết kiệm, phổ biến và hiệu quả.

Trong khi đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản, từ ngày 1/1/2011, tất cả các cơ quan nhà nước ở tỉnh không sử dụng các hộp thư miễn phí, như Yahoo, Gmail, Hotmail để gửi, nhận các văn bản, tài liệu nhà nước.

Cũng trên Đời sống & Pháp luật, Luật sư Nguyễn Cao Trí, Văn phòng Luật sư Tuổi Trẻ (Đoàn Luật sư Nghệ An), cho rằng, đã gọi là hộp thư cá nhân có nghĩa là liên quan đến quyền cá nhân của họ.

Theo Luật sư này, cá nhân đó có trách nhiệm lưu giữ, quản lý tài liệu của mình. Còn cơ quan nhận thông tin phải xác định độ trung thực thông tin, thay vì ép công chức phải sử dụng email cố định như vậy.

"Hiện nay, các cơ quan vẫn gửi các văn bản có dấu đỏ hẳn hoi qua rất nhiều kênh bưu chính khác nhau: Viettel, Saigonspots, EMS... Có ai bắt phải gửi và nhận công văn theo một đường nào đâu. Tôi thấy, Hà Tĩnh đang làm một việc cục bộ và vi phạm luật”, luật sư Trí nói.

Như Trang (tổng hợp)

Đọc thêm