Cấm người dân nghe đài phát thanh

“…Nghiêm cấm lái xe, nhân viên bán vé mở băng cattset, đài FM, đài phát thanh VOV hoặc các âm thanh khác không phải là âm thanh thông báo điểm dừng của hệ thống”… Giám đốc Xí nghiệp xe buýt 10-10 (Tổng công ty Vận tải Hà Nội) ra văn bản.

“… Nghiêm cấm lái xe, nhân viên bán vé mở băng cattset, đài FM, đài phát thanh VOV hoặc các âm thanh khác không phải là âm thanh thông báo điểm dừng của hệ thống”…, Giám đốc Xí nghiệp xe buýt 10-10 (Tổng công ty Vận tải Hà Nội) ra văn bản.

Theo một số tài xế lái xe của Xí nghiệp xe buýt 10-10, ngày 15/10, Giám đốc xí nghiệp đã ra “thông báo lần 2”, cho biết “Trong quá trình vận hành xe trên tuyến nghiêm cấm lái xe, nhân viên bán vé mở băng cattset, đài FM, đài phát thanh VOV hoặc các âm thanh khác không phải là âm thanh thông báo điểm dừng của hệ thống”. 

Cấm người dân nghe đài phát thanh ảnh 1
 

Theo đó, việc cấm lái, phụ xe, nhân viên bán vé mở đài khi điều khiển xe chạy trên tuyến được thực hiện từ ngày 26/2. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số lái xe tự ý bật đài, nhạc. Lý do “cấm”, bởi khi mở băng cattset, đài FM và phát thanh VOV hoặc các âm thanh khác không phải âm thanh thông báo điểm dừng của hệ thống GPS khi điều hành xe chạy trên tuyến sẽ làm nhiễu sóng. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định và bồi hoàn toàn bộ chi phí lắp đặt hệ thống GPS.

Trước sự việc này, Chánh Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Chu Nhạc, khẳng định, việc làm của lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt 10-10 là trái với pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam là Đài quốc gia, cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, phản ánh tất cả mọi mặt hoạt động về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống trong nước và quốc tế…

Vì thế, quyền được nghe Đài TNVN là quyền của bất cứ người dân nào. Nếu xét về góc độ tự do báo chí thì đây là sự vi phạm nghiêm trọng. “Chúng tôi cũng sẽ có các văn bản gửi tới Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng chính phủ, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Công an UBND Hà Nội… để phản ánh về việc này”, ông Nhạc cho hay.

Lý giải về việc ra văn bản trên, ông Tạ Đăng Khoa – Giám đốc Xí nghiệp xe buýt 10-10, cho rằng, trên các xe buýt của xí nghiệp đã được trang bị hệ thống thông tin GPS thông báo lộ trình xe chạy, điểm dừng đỗ để hành khách trên xe biết. Tuy nhiên, do một số lái xe trong quá trình vận hành xe đã mở nhạc với âm lượng lớn làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, thông tin của hệ thống GPS và ảnh hưởng đến hành khách.

Với mong muốn phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, ngày 15/10 Xí nghiệp đã có thông báo quá trình vận hành xe trên tuyến, nghiêm cấm lái xe mở nhạc với âm lượng lớn làm ảnh hưởng đến hành khách và công tác điều hành. “Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác soạn thảo văn bản nên đã gây hiểu lầm là cấm nghe đài VOV. Việc này lãnh đạo xí nghiệp xin rút kinh nghiệm và sẽ đính chính lại thông báo cho rõ ràng”, ông Khoa khẳng định.

Việt Hưng

Đọc thêm