Cấm sử dụng tù nhân làm việc cho các công ty

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cục Cải huấn Thái Lan đã ban hành lệnh cấm lao động cưỡng bức trong các nhà tù, sau các bản tin về việc các tù nhân phải làm lưới đánh cá cho các công ty để đổi lấy các khoản tiền công thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu.
Tù nhân ở Thái Lan được lựa chọn hình thức đào tạo nghề nghiệp. Ảnh: Bangkok Post
Tù nhân ở Thái Lan được lựa chọn hình thức đào tạo nghề nghiệp. Ảnh: Bangkok Post

Cục trưởng Aryut Sinthopphan cho biết các lá thư đã được gửi đến 143 nhà tù yêu cầu họ ngừng sử dụng tù nhân để sản xuất lưới đánh cá hoặc làm bất kỳ công việc nào khác không mang lại lợi ích cho tù nhân về mặt nâng cao kỹ năng làm việc của họ.

Thay vào đó, 260.000 tù nhân của quốc gia sẽ được phép tự do lựa chọn hình thức đào tạo nghề nghiệp do Cục và Bộ Lao động cung cấp, ông nói. Các cơ sở cải tạo cũng phải tuân thủ các Quy tắc Tiêu chuẩn tối thiểu (sửa đổi) của Liên hợp quốc về Đối xử với Tù nhân.

Theo Cục trưởng Cục Cải huấn, tất cả các nhà tù được yêu cầu đã tuyên bố ngừng sử dụng tù nhân để làm việc cho các công ty với mức lương ít ỏi.

Đọc thêm