Campuchia đặt mục tiêu xuất khẩu gạo thứ 3 thế giới

Để đạt mục tiêu này, trước hết Campuchia phải đạt thặng dư lương thực trên 4 triệu tấn gạo, trong đó có ít nhất 1 triệu tấn gạo dành cho xuất khẩu. Cùng thời gian này, Campuchia cần đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về gạo.

Chính phủ Campuchia vừa thông báo mục tiêu đưa Campuchia trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo chủ chốt trên thị trường thế giới vào năm 2015.

 

Phát biểu khai mạc buổi lễ công bố chính sách khuyến khích sản xuất lúa và xuất khẩu gạo vừa diễn ra tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng chính phủ nước này đã ấn định 2015 là năm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những nước dự trữ và xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

 

Theo ông Hun Sen, để đạt được mục tiêu này, trước hết Campuchia phải đạt thặng dư lương thực trên 4 triệu tấn gạo, trong đó có ít nhất 1 triệu tấn gạo dành cho xuất khẩu. Cùng thời gian này, Campuchia cần đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về gạo.

 

Ông Hun Sen cho biết thế giới cần khoảng 31 triệu tấn gạo năm nay và hiện Thái Lan, Việt Nam là hai nước xuất khẩu gạo lớn nhất. Campuchia hy vọng trong tương lai nước này sẽ cùng với Myanmar vươn lên vị trí thứ ba và thứ tư trong bảng xếp hạng.

 

Để thúc đẩy phát triển sản xuất lúa gạo, Chính phủ Campuchia sẽ bảo lãnh 50% rủi ro cho các ngân hàng thương mại làm nhiệm vụ cho vay vốn để sản xuất, chế biến và dự trữ gạo, vì các nhà cho vay này luôn phàn nàn về rủi ro cao khi tham gia cấp vốn trong lĩnh vực nông nghiệp - lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố thời tiết.

 

Thống kê cho thấy năm 2008, Campuchia chỉ đạt sản lượng 2,6 tấn thóc/ha, thấp hơn các mức tương ứng 2,8 tấn/ha ở Thái Lan, 3,5 tấn/ha ở Lào và 4,9 tấn/ha ở Việt Nam mà nguyên nhân là do thiếu nước tưới cho cây lúa. Hiện khoảng 80% trong tổng số 14 triệu dân Campuchia làm nghề nông. Năm ngoái, nước này sản xuất được hơn 7 triệu tấn thóc.

 

Các nhà quản lý và quan sát nhận định giá thóc gạo có thể sẽ tăng lên trong các tháng còn lại của năm nay, nhờ nhu cầu phục vụ nhiều lễ hội trong dịp cuối năm và số đơn đặt hàng gia tăng.

 

Các yếu tố khác hỗ trợ đà tăng giá lương thực bao gồm việc Ấn Độ tiếp tục thực hiện lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng do lo ngại hạn hán lan rộng. Trung Quốc  - nước sản xuất và tiêu thụ gạo nhiều nhất thế giới - sẽ mua tới 1,5 triệu tấn lương thực do sản lượng trong nước sụt giảm./.

 

VGP News