Cán bộ phòng giáo dục lừa chạy việc làm lấy tiền chơi lô đề

(PLO) - Cơ quan CSĐT công an quận vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Lành (cán bộ phòng giáo vụ trường THPT Nguyễn Trãi, quận Liên Chiểu, SN 1958, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cán bộ phòng giáo dục lừa chạy việc làm lấy tiền chơi lô đề

 Ngày 18/7, Đại úy Nguyễn Bá Nam, đội phó đội hình sự công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết: Theo hồ sơ, từ năm 2012, Nguyễn Lành đã “nổ” có những mối quan hệ thân thiết với nhiều “sếp” bên ngành giáo dục của TP. Đà Nẵng, nhưng thực chất Lành chỉ biết cái tên. Từ đó, Lành đã nhận và chiếm đoạt của 8 người với số tiền 430 triều đồng, trong đó nhiều bị hại là học trò cũ, người quen của Lành.

Quyết định truy bã
 Quyết định truy bã 
Sau một thời gian giao tiền, nạn nhân vẫn thất nghiệp nên mới làm đơn tố Lành ra cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu. Được mời làm việc, Lành thừa nhận hành vi và cho biết, số tiền hơn 400 triệu đồng lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại, Lành chơi lô đề và mua vé số

Mặc dù thừa nhận về hành vi phạm tội của mình và hứa hẹn khắc phục hậu quả nhưng một thời gian dài Lành vẫn “để đó”. Lúc này, cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Vừa hay tìn, Lành bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú, buộc CQĐT tiếp tục ra quyết định truy nã Lãnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đọc thêm