Cận cảnh dỡ bỏ du thuyền hoang phế tại Hồ Tây

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do bỏ hoang nhiều năm, nhiều tàu thuyền trên Hồ Tây đã chìm nghỉm. Các chủ tàu ở Hồ Tây buộc phải thuê công nhân tháo dỡ "tàn tích" của khu ăn uống nổi tiếng trong quá khứ.
Công nhân đang sử dụng đèn khò cắt phần thân tàu thuyền.
Công nhân đang sử dụng đèn khò cắt phần thân tàu thuyền.

Tại khu vực Đầm Bẩy (phường Nhật Tân, Tây Hồ), các công nhân đang tiến hành tháo dỡ những chiếc thuyền được cải tạo thành nhà hàng trên mặt hồ.

Năm 2016, UBND TP Hà Nội ra quyết định dừng hoạt động kinh doanh đối với các nhà thuyền trên hồ Tây. Đến đầu năm 2017, khu vực Đầm Bảy trở thành bến neo đậu hàng loạt các nhà thuyền nổi, các con thuyền rơi vào cảnh "đắp chiếu".

Hình ảnh công nhân tháo dỡ những chiếc thuyền trên mặt Hồ Tây hôm nay, 18/11:

Tại khu vực Đầm Bảy (phường Nhật Tân, Tây Hồ), hàng chục công nhân đang tháo dỡ những chiếc tàu thuyền nổi cuối cùng còn sót lại.

Tại khu vực Đầm Bảy (phường Nhật Tân, Tây Hồ), hàng chục công nhân đang tháo dỡ những chiếc tàu thuyền nổi cuối cùng còn sót lại.

Công nhân phải cắt nhỏ từng bộ phận trên thân tàu.

Công nhân phải cắt nhỏ từng bộ phận trên thân tàu.

Chuẩn bị thiết bị để tháo dỡ tàu.
Chuẩn bị thiết bị để tháo dỡ tàu.
Toàn bộ tàu thuyền neo đậu trên mặt hồ Tây đều trong tình trạng hoen gỉ, nhiều thuyền đã xuống cấp, bục đáy khiến nước tràn vào. Điều này khiến cảnh quan khu vực bị ảnh hưởng trầm trọng.

Toàn bộ tàu thuyền neo đậu trên mặt hồ Tây đều trong tình trạng hoen gỉ, nhiều thuyền đã xuống cấp, bục đáy khiến nước tràn vào. Điều này khiến cảnh quan khu vực bị ảnh hưởng trầm trọng.

Do nơi này bị bỏ hoang nhiều năm nên có người đã gọi là “nghĩa địa du thuyền”.

Do nơi này bị bỏ hoang nhiều năm nên có người đã gọi là “nghĩa địa du thuyền”.

Đọc thêm