Cận cảnh trực thăng quay phim từ trên không cho “bom tấn” King Kong

(PLO) -  Để phục vụ việc sản xuất bộ phim bom tấn  Kong: Skull Island (King Kong), một chiếc trực thăng hiện đại bậc nhất với trang bị kỹ thuật làm phim chuyên nghiệp, tiên tiến được tạm nhập tái xuất để thực hiện những cảnh quay từ trên không ở Việt Nam. 
Chiều 23/2, AS 350B3 đã có mặt tại Quảng Bình. Ảnh: Dương Song
Chiều 23/2, AS 350B3 đã có mặt tại Quảng Bình. Ảnh: Dương Song

Trong suốt ngày 24/2, đoàn làm phim Kong: Skull Island (King Kong) của Hãng Legendary Pictures (Mỹ) với một e kip hùng hậu và dàn sao nổi tiếng đã làm việc khẩn trương, tích cực tại khu vực thung lũng, núi rừng và hang động Tú Làn xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Đây là bộ phim được công chúng trên toàn thế giới háo hức đón đợi và hứa hẹn là một trong những “bom tấn” điện ảnh của năm 2016.

Kong: Skull Island được thực hiện bởi một đoàn làm phim hùng hậu, chuyên nghiệp gần 200 người với với phương tiện, kỹ thuật sản xuất hiện đại với chi phí sản xuất khoảng 190 triệu USD, dự kiến công chiếu trên toàn cầu vào tháng 3/2017.

Để thực hiện bộ phim này, Hãng sản xuất phim Legendary Picture đã "tạm nhập tái xuất" vào Việt Nam chiếc trực thăng AS 350B3 do hãng Eurocopter (một nhãn hiệu con của Tập đoàn Hàng không không gian và Quốc phòng châu Âu) sản xuất.

Hôm 15/2, Công ty Trực thăng Miền Bắc đã tiếp nhận chiếc trực thăng này từ Nội Bài về sân bay Gia Lâm. Tiếp đó, chiếc AS 350B3 đã được lắp ráp và gắn các thiết bị quay phim, nhằm phục vụ cho việc thực hiện các cảnh quay từ trên không của Kong: Skull Island.

AS 350B3 được tạm nhập tái xuất và lắp ráp bởi Công ty Trực thăng Miền Bắc. Ảnh: Công ty Trực thăng miền Bắc
AS 350B3 được tạm nhập tái xuất và lắp ráp bởi Công ty Trực thăng Miền Bắc. Ảnh: Công ty Trực thăng miền Bắc

Trong quá trình sản xuất phim, Công ty Trực thăng Miền Bắc đóng vai trò là đối tác trợ giúp Legendary Picture các công việc khai thác, vận hành bay AS 350B3. Các dịch vụ và hỗ trợ mà Công ty Trực thăng Miền Bắc cung cấp, đảm bảo gồm: Thủ tục tạm nhập tái xuất máy bay trực thăng; lắp ráp; bay thử và đảm bảo hậu cần kỹ thuật (nhiên liệu, thông tin liên lạc, chỉ huy bay...) trong thời gian kéo diễn ra hoạt động sản xuất Kong: Skull Island.

Công ty Trực thăng Miền Bắc sẽ thực hiện hỗ trợ các thủ tục tạm nhập tái xuất, lắp ráp, bay thử và đảm bảo hậu cần kỹ thuật. Ảnh: Công ty Trực thăng miền Bắc

Công ty Trực thăng Miền Bắc sẽ thực hiện hỗ trợ các thủ tục tạm nhập tái xuất, lắp ráp, bay thử và đảm bảo hậu cần kỹ thuật. Ảnh: Công ty Trực thăng miền Bắc

Chiều 23/2, chiếc trực thăng hiện đại bậc nhất với trang bị kỹ thuật làm phim chuyên nghiệp, tiên tiến đã rời Hà Nội vào Quảng Bình và tạm đỗ tại một sân bóng dân cư ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, thuộc địa phận xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đến sáng 24/2, AS 350B3 đã rời khỏi điểm đậu đỗ để thực hiện các cảnh quay trên không tại vùng thung lũng, hệ thống hang động Tú Làn. Ngoài Quảng Bình, chiếc trực thăng chuyên dụng này sẽ được đoàn phim sử dụng tại 2 nơi khác là Tràng An (Ninh Bình) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) để thực hiện các cảnh quay từ trên không.

Báo Pháp luật Việt Nam ghi nhận những hình ảnh cận cảnh về chiếc trực thăng hiện đại này:

AS 350B3 là dòng trực thăng hiện đại do hãng Eurocopter (một nhãn hiệu con của Tập đoàn Hàng không không gian và Quốc phòng châu Âu) sản xuất. Ảnh: Dương Song
 AS 350B3 là dòng trực thăng hiện đại do hãng Eurocopter (một nhãn hiệu con của Tập đoàn Hàng không không gian và Quốc phòng châu Âu) sản xuất. Ảnh: Dương Song
Chiếc trực thăng này được trang bị những phương tiện chuyên dụng để sản xuất điện ảnh. Ảnh: Dương Song
Chiếc trực thăng này được trang bị những phương tiện chuyên dụng để sản xuất điện ảnh. Ảnh: Dương Song
Là cơ hội để người dân địa phương được tận mắt chứng kiến một chiếc trực thăng hiện đại và chụp hình kỷ niệm. Ảnh: T.N.Phong
Là cơ hội để người dân địa phương được tận mắt chứng kiến một chiếc trực thăng hiện đại và chụp hình kỷ niệm. Ảnh: T.N.Phong

Đọc thêm