Cần chăm lo đời sống người dân nhường đất đai cho dự án cao tốc qua Khánh Hoà, Bình Thuận

(PLVN) -  Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai tỉnh Khánh Hoà, Bình Thuận chăm lo đời sống cho người dân đã nhường mặt bằng, đất đai, nơi ở cho dự án, đảm bảo người dân an cư lạc nghiệp tại nơi ở mới...
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 18/6, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Bình Thuận tổ chức trực tiếp và trực tuyến lễ khánh thành 2 dự án thành phần đầu tư xây dựng (ĐTXD) đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và cắt băng khánh thành hai cao tốc Nha Trang – Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại điểm cầu chính ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện còn có sự tham dự của lãnh đạo của các bộ ngành, lãnh đạo của hai địa phương và chủ đầu tư, đơn vị thi công hai dự án trên.

Phát biểu tại lễ khánh thành ở điểm cầu Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực tinh thần trách nhiệm của hai địa phương, cũng như chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp, công nhân trên công trường đã hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng, không bị đội vốn. Còn quá trình xây dựng của nhà thầu áp dụng phương pháp tiên tiến đã rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí xây dựng.

Thủ tướng cũng đề nghị hai tỉnh Khánh Hoà, Bình Thuận chăm lo đời sống cho người dân đã nhường mặt bằng, đất đai, nơi ở cho dự án, đảm bảo cho người dân an cư lạc nghiệp tại nơi ở mới.

Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đơn vị cắt băng khánh thành

Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đơn vị cắt băng khánh thành

Cao tốc Nha Trang – Cam Lâm dài hơn 49 km qua tỉnh Khánh Hòa, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với hơn 7.600 tỷ đồng. Dự án được khởi công hồi tháng 9/2021, do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (chủ đầu tư dự án). Giai đoạn đầu dự án quy mô 4 làn xe, điểm đầu tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, điểm cuối tại xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh. Giai đoạn hoàn chỉnh, đường rộng 32 m, 6 làn xe, trong đó hai làn khẩn cấp. Còn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, mặt đường rộng 32 m với 6 làn xe, vận tốc tối đa 80 km/h. Dự án có vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, khởi công vào tháng 11/2020.

Hôm 19/5, hai cao tốc trên được thông xe. Theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, ôtô được phép chạy trên hai tuyến cao tốc này với tốc độ tối đa 80 km/h và tối thiểu 60 km/h. So với một số cao tốc khác đang khai thác, tốc độ này thấp hơn 20-40 km/h, do hai tuyến mới đầu tư giai đoạn một, với nền đường rộng 17 m, 4 làn xe. Cả hai dự án chưa tổ chức thu phí sau khi thông xe.

Cao tốc Nha Trang – Cam Lâm dài hơn 49 km qua tỉnh Khánh Hòa.

Cao tốc Nha Trang – Cam Lâm dài hơn 49 km qua tỉnh Khánh Hòa.

Trong quá trình triển khai dự án, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sát, quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nhanh chóng hoàn thành dự án.

Trước đó, Bộ GTVT đã tổ chức phát động các phong trào thi đua với mục đích vừa động viên, cổ vũ, vừa là “mệnh lệnh” để các chủ thể tham gia dự án nỗ lực phấn đấu, tổ chức triển khai 3 ca 4 kíp, thi công xuyên Lễ, xuyên Tết. Đến ngày 19/5, đúng dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 2 dự án đã được đưa vào khai thác phục vụ nhân dân; đặc biệt Dự án Nha Trang - Cam Lâm đã vượt tiến độ 3 tháng so với Hợp đồng.

Việc hoàn thành 2 dự án Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết nâng tổng số km đường cao tốc trục Bắc - Nam lên thành 950 km; tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã hoàn thành, đưa vào khai thác 566 km đường bộ cao tốc, nâng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào sử dụng của nước ta là 1.729 km. 2 công trình khánh thành hôm nay sẽ góp phần kết nối các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận gần hơn, nhanh hơn với thành phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển, mở rộng hoạt động kinh tế, liên kết vùng, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 1, nâng cao năng lực vận tải và đảm bảo an toàn giao thông.

Đọc thêm