Can chồng đuổi chém con, vợ bị đâm tử vong ngay mùng 1 Tết

(PLVN) - Can ngăn chồng cầm dao đuổi chém con, chị Liên bị đâm tử vong ngày đầu năm mới.

Ngày 25/1 (Mùng 1 Tết Nguyên đán), Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vung Tàu) bàn giao nghi can Võ Thanh Phong (42 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra xử lý về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, vợ của Phong).

Can chong duoi chem con, vo bi dam tu vong ngay mung 1 Tet hinh anh 1 doi_tuong_1579959019774842707322.jpg

Võ Thanh Phong tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, trưa 25/1, Phong đi chúc Tết nhà hàng xóm và trở về căn nhà tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. Do Phong không có chìa khoá để vào nhà nên gọi điện bảo con mang chìa khoá về.

Khi người con mở cửa thì Phong chửi bới rồi cầm dao đuổi chém. Chị Liên thấy vậy nên chạy theo can ngăn chồng mình. Khi bắt kịp, chị Liên ôm Phong thì nghi phạm cầm dao đâm trúng vùng bụng.

Can chong duoi chem con, vo bi dam tu vong ngay mung 1 Tet hinh anh 2 nan_nhann_15799590197701748074382.jpg

Chị Liên được đi đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thấy vợ mất máu, Phong cùng người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, người phụ nữ đã tử vong.

Nhận tin báo, công an đã đến khám nghiệm hiện trường và bắt giữ Phong. Nghi phạm đã thừa nhận hành vi.

Đọc thêm