Cần có chính sách hỗ trợ đào tạo các ngành khoa học cơ bản

(PLVN) - Trong bối cảnh đẩy mạnh Công nghiệp hoá - hiện đại hoá, thời đại 4.0, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện nay đòi hỏi vai trò rất lớn của khoa học cơ bản. Tuy nhiên chuyên ngành khoa học cơ bản hiện thu hút được ít sinh viên, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri là giảng viên, sinh viên Trường Đại học Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sáng 11/10.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thay mặt các thành viên trong Đoàn ĐBQH Lâm Đồng giải trình các nội dung cử tri quan tâm.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thay mặt các thành viên trong Đoàn ĐBQH Lâm Đồng giải trình các nội dung cử tri quan tâm.

Ngày 11/10, ông Phan Đình Trạc và các vị Đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri Trường đại học Đà Lạt. Cùng dự có các ông Trần Đức Quận, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện các sở ngành, địa phương.

Đông đảo giảng viên, sinh viên Đại học Đà Lạt tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Đông đảo giảng viên, sinh viên Đại học Đà Lạt tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Tạo, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 29/11/2023, theo đó kỳ họp sẽ tập trung xem xét, thông qua 9 dự án Luật, 2 dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến vào 8 dự án Luật và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác. Khái quát tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng của cả nước và của tỉnh Lâm Đồng cũng như công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh trong những tháng đầu năm 2023.

Sinh viên Đại học Đà Lạt gửi kiến nghị tới Đoàn ĐBQH Lâm Đồng.

Sinh viên Đại học Đà Lạt gửi kiến nghị tới Đoàn ĐBQH Lâm Đồng.

Phản ánh đến các thành viên Đoàn ĐBQH Lâm Đồng, cử tri là các giảng sinh, sinh viên trường Đại học Đà Lạt đã nêu lên nhiều vấn đề nổi bật như: Kiến nghị cần có sự quan tâm tạo cơ chế chính sách, đơn giản các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho những người nghiên cứu khoa học tập trung vào công tác chuyên môn; cần xem xét sửa đổi nghị định 50 về việc kéo dài tuổi nghỉ hưu cho đội ngũ cán bộ viên chức có học hàm, học vị và chuyên môn cao còn đủ sức khỏe tiếp tục được đóng góp trí tuệ cho các lĩnh vực chuyên ngành.

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các sở, ngành địa phương.

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các sở, ngành địa phương.

Một số ý kiến khác đề nghị cần sớm triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ chi phí cho sinh viên khoa sư phạm theo nghị định 116 của Chính phủ; Sớm thực hiện nghị quyết 27 NQCP về cải cách tiền lương; Có cơ chế tăng học phí để các nhà trường có điều kiện phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; xem xét chính sách hỗ trợ cho các ngành đào tạo khoa học cơ bản; Tạo điều kiện giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri Trường đại học Đà Lạt. Ông Phan Đình Trạc cũng giải trình làm rõ từng nhóm vấn đề cử tri nêu. Cụ thể như vấn đề tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học còn rườm rà về thủ tục hành chính, đây là rào cản cho hoạt động nghiên cứu khoa học cần sớm tháo gỡ, Đoàn ĐBQH sẽ kiến nghị tới Chính phủ, Bộ GD&ĐT để sớm tháo gỡ.

Các thành viên Đoàn ĐBQH Lâm Đồng lắng nghe, ghi nhận ý kiến cử tri.

Các thành viên Đoàn ĐBQH Lâm Đồng lắng nghe, ghi nhận ý kiến cử tri.

Đối với kiến nghị tăng học phí, Trưởng Ban Nội chính ghi nhận, song cho hay: Hiện nay đất nước đang ưu tiên nguồn lực cho phục hồi, phát triển KT- XH sau đại dịch. Do đó nếu tăng học phí, tăng chi phí khám chữa bệnh trong thời điểm này sẽ tác động đến đời sống nhân dân….

Đặc biệt, Trưởng Ban Nội Trung ương tâm tư đến công tác đào tạo khoa học cơ bản, cho rằng công tác này đáng báo động. Lý do là trong bối cảnh đẩy mạnh Công nghiệp hoá - hiện đại hoá, thời đại 4.0, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện nay đòi hỏi vai trò rất lớn của khoa học cơ bản - chuyên ngành cho ra lò các công trình nghiên cứu khoa học, sáng chế.

Tuy nhiên chuyên ngành khoa học cơ bản hiện thu hút được ít sinh viên, nguồn lực đầu tư còn hạn chế: “Đây là bài toán của Nhà nước, đòi hỏi người học phải thực sự đam mê, không đam mê không làm được. Nếu chúng ta hạ các tiêu chí đầu vào quá thì chất lượng đầu ra không đảm bảo…”, ông Trạc nói và ghi nhận kiến nghị của cử tri Nhà nước cần có chính sách ưu đãi đào tạo chuyên ngành khoa học cơ bản như đối với ngành sư phạm.

Vấn đề được cử tri quan tâm nữa là mô hình Hội đồng trường và Ban giám hiệu đang tồn tại song song hiện nay ở trường Đại học. Giải đáp nội dung này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý, Hội đồng trường và Ban giám hiệu nhà trường ở một số nơi có những bất cập, tính thống nhất chưa cao, nhất là ở cơ sở đào tạo ngoài công lập. Do đó cần chú trọng tới việc giải quyết mâu thuẫn giữa Hội đồng trường và Ban giám hiệu, phát huy vai trò tổ chức Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Ông Phan Đình Trạc thống nhất ý kiến cử tri là cần sớm tổng kết mô hình Hội đồng trường để xem xét tính hiệu quả, nên cho tồn tại ở đâu, bỏ ở đâu, cần sửa đổi gì hay không?

Ngoài ra các kiến nghị như sinh viên ra trường khó tìm việc làm, chậm trễ trong hỗ trợ chi phí cho sinh viên sư phạm… cũng được Đoàn ĐBQH Lâm Đồng giải đáp chi tiết đến cử tri là giảng viên, sinh viên...

Chia sẻ thêm với cử tri, Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý một số nội dung liên quan tới Tây Nguyên nói chung, Lâm Đồng nói riêng mà các trường đại học, trong đó có Đại học Đà Lạt hoàn toàn có thể góp phần giải quyết như: Nghiên cứu tìm kiếm giải chống sạt lở cho thành phố Đà Lạt, quy hoạch tổng thể TP Đà Lạt, Trùng tu bảo tồn di tích, bảo vệ rừng, kinh tế dưới tán rừng… : “Nhà kính có ảnh hưởng thế nào tới sạt lở đất, đã có nghiên cứu nào hay chưa? Phải chăng cần nghiên cứu quy chuẩn riêng về xây bờ kè, rãnh thoát nước, thi công xây dựng ở vùng đất có độ nén không tốt…những việc này hoàn toàn có thể làm được”, ông Phan Đình Trạc gợi mở.

Đối với vấn đề dạy và học, cần chú ý nâng cao chất lượng, đào tạo và học tập phải sát thực tế để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như nhu cầu việc làm của xã hội. Đối với các kiến nghị mang tầm vĩ mô, Đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp đầy đủ để để chuyển tới Quốc hội và các bộ, ngành T.Ư quan tâm giải quyết.

Ông Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng tặng 20 suất học bổng cho sinh viên khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập.

Ông Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng tặng 20 suất học bổng cho sinh viên khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập.

Dịp này, ông Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng cũng đã tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập của Trường Đại học Đà Lạt.

Đọc thêm