Cắn đứt tai bạn tù vì chiếc giẻ lau

Bin không giặt chiếc giẻ bẩn của Vann, dẫn đến xô xát. Vann lao vào cắn đứt vành tai trái và cắn môi trên, chóp mũi, khiến Bin thương tích 14%.

TAND TP.HCM hôm qua tuyên phạt Keo So Vann (quốc tịch Campuchia) 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo cáo trạng, Oeu Bin (bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy), ở cùng buồng giam cùng với Vann (bị tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) và 5 bị can khác.

Trưa 10/3/2010, cán bộ quản giáo mở nước vào buồng giam để các phạm nhân tắm rửa, vệ sinh buồng giam. Vann lấy giẻ lau sạch chỗ nằm của mình rồi ném giẻ về phía Bin đang ngồi giặt quần áo.

Thấy giẻ bẩn, Bin không giặt mà bỏ vào túi đựng rác dẫn đến cự cãi, đánh nhau giữa đôi bên nhưng được các bị can cùng phòng can ngăn. Nhưng khi Bin đang lau sàn nhà thì Vann lao vào cắn đứt vành tai trái, nhổ xuống nền nhà và cắn tiếp vào môi trên, chóp mũi, khiến Bin thương tích 14%.

Bin cũng cắn lại Vann bị thương 6% (chưa đến mức khởi tố nên không bị truy tố).

Cán bộ quản giáo can gián và đưa cả hai đi cấp cứu.

Phong Trần

Đọc thêm