Cần kiểm soát các rủi ro thiên tai mới phát sinh

(PLO) - Trước xu hướng thiên tai ngày càng khó lường và khó dự báo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị công tác phòng chống thiên tai phải luôn hướng tới mục tiêu hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2015
Hôm qua (8/1), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành PCTT  năm 2015 và 5 năm 2011-2015; triển khai kế hoạch công tác năm 2016, định hướng 2016 -2020. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị.
Nắng và mưa đều ở mức kỷ lục
Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT, trong năm qua, thiên tai tuy xảy ra ít nhưng cường độ tác động một số đợt lại ở mức cao kỉ lục. Cụ thể, có 5 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới hoạt động ở biển Đông. 
Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao kéo dài kỉ lục (60 năm) xảy ra trên diện rộng từ Bắc bộ đến các tỉnh Nam Trung bộ. Mưa đặc biệt lớn tại Quảng Ninh kéo dài 10 ngày (cường suất lớn nhất trong vòng 50 năm gần đây). Sạt lở đất, bờ sông, bờ biển xảy ra nhiều nơi, xâm nhập mặn xảy ra sớm hơn và lấn sâu vào đất liền, tình trạng cạn kiệt nguồn nước trên các dòng sông ngày càng phổ biến (mực nước sông Mê Kông thấp nhất trong vòng 100 năm) đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai 
Cho rằng BCĐ Trung ương về PCTT đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan trong công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, thời gian tới cần phải tiếp tục hoàn thiện thể chế PCTT; hoàn thành các kế hoạch, phương án PCTT theo quy định của Luật PCTT và đề xuất các cơ chế chính sách nhằm kiểm soát các rủi ro thiên tai mới phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; tập trung nâng cao năng lực ứng phó thiên tai. Đặc biệt, phải đánh giá, phân tích các nguyên nhân để xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó các loại hình thiên tai, đồng thời huy động mọi nguồn lực trong ứng phó với thiên tai.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cần xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác quan trắc, ứng phó về điện hạt nhân, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, xem xét vấn đề cân bằng nước của các vùng, các khu vực; tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cấp Trung tâm điều hành phòng chống thiên tai, trong đó chú trọng công tác phối hợp cơ sở dữ liệu của các lực lượng Công an, Quân đội. 

Đọc thêm