Cần Thơ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLVN) - Ngày 18/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ đã tổ chức kỷ niệm  45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh nêu rõ, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là dịp để toàn đảng, toàn dân thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc, thể hiện tình cảm yêu mến. Đồng thời khẳng định cống hiến, tư tưởng trường tồn của Bác Hồ vĩ đại.

Các đại biểu cũng đã cùng ôn lại truyền thống đấu tranh ngoan cường, bất khuất của các thế hệ cha anh, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung trao tặng huy hiệu Đảng (từ 30 đến 70 năm tuổi đảng) cho 6 đồng chí lão thành cách mạng.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung trao tặng huy hiệu Đảng (từ 30 đến 70 năm tuổi đảng) cho 6 đồng chí lão thành cách mạng. 

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Cần Thơ là chiến trường trọng điểm và là địa bàn diễn ra trận chiến chiến lược của khu Tây Nam Bộ. Vì vậy, chính quyền Sài Gòn huy động, tập trung lực lượng và phương tiện rất lớn để thành lập nên vùng IV chiến thuật nhằm thực hiện cuộc hành quân càn quét, bình định các tỉnh trong khu vực.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các tỉnh Nam Bộ, trong đó có Cần Thơ, đã nhất tề đứng lên, phối hợp với các binh đoàn chủ lực tiến về giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử làm nên đại thắng mùa xuân 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Nhân dịp này, lãnh đạo TP Cần Thơ cũng kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ chiến sĩ TP "phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng đối diện khó khăn, vững bước tiến lên, vượt qua thử thách".

Trên chặng đường 45 năm sau ngày đất nước thống nhất, TP Cần Thơ đã trở thành đô thị loại 1, TP trực thuộc Trung ương với tổng sản phẩm trên địa bàn hơn 100.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 88,3 triệu đồng.

Đọc thêm