Cần Thơ: Lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông quanh khu vực chợ, bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định… Đó là những hình ảnh mà phóng viên ghi nhận được về tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) tại các khu vực chợ và trước cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, trong sáng ngày 14/7.

Cụ thể, ngày 14/7, Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban ATGT TP Cần Thơ đã ra quân xử lý tình trạng mất an ninh trật tự, ATGT tại các tuyến đường và một số khu vực trên địa bàn TP Cần Thơ như: Khu vực dân cư trọng điểm, các tuyến đường phức tạp về đậu đỗ phương tiện và đón trả hành khách; các ‘điểm đen’ thường xuyên diễn ra hoạt động chiếm dụng trái phép vỉa hè, lòng đường kinh doanh, mua bán; phía trước các trường học, bệnh viện, chợ tự phát, các điểm trông giữ xe…

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Đoàn Kiểm tra cũng lồng ghép, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự đô thị và ATGT, nhằm nâng cao ý thức của người dân.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban ATGT TP Cần Thơ ra quân xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè lập lại trật tự đô thị, ATGT quanh khu vực chợ Hưng Lợi (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều).

Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban ATGT TP Cần Thơ ra quân xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè lập lại trật tự đô thị, ATGT quanh khu vực chợ Hưng Lợi (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều).

Theo ghi nhận của Báo PLVN tại khu vực chợ Hưng Lợi (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), trong buổi ra quân ngày 14/7, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử lý, nhắc nhở nhiều trường hợp đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, các tiểu thương kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường.

Trước khu vực bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, nhắc nhở hơn 20 trường hợp tài xế xe ô tô đậu đỗ xe trên vỉa hè.

Bà Phạm Thị Thu (ngụ quận Ninh Kiều) chia sẻ: “Là người dân sinh sống gần chợ Hưng Lợi, tôi rất bức xúc trước việc vỉa hè của khu chợ bị chiếm dụng để đậu đỗ xe và kinh doanh, điều này khiến tôi phải đi bộ dưới lòng đường mỗi khi đi đến chợ. Tôi mong không chỉ ngày hôm nay mà thời gian tới, lực lượng chức năng nên thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường vi phạm tại khu chợ, để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ cũng như giúp người dân được đi lại an toàn hơn mỗi khi đến chợ”.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ (bên trái) cùng lực lượng liên ngành xử lý trường hợp vi phạm về đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, quanh khu vực bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ (bên trái) cùng lực lượng liên ngành xử lý trường hợp vi phạm về đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, quanh khu vực bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết: Thời gian qua, Ban ATGT TP đã tiến hành khảo sát cũng như ghi nhận việc xuất hiện tình trạng mất an ninh trật tự, ATGT tại nhiều tuyến đường và một số khu vực trên địa bàn TP; đặc biệt là quanh khu vực chợ, trước cổng bệnh viện và tại các ‘điểm đen’ thường xuyên diễn ra hoạt động kinh doanh, mua bán lấn chiếm trái phép vỉa hè và lòng đường. Theo đó, Ban ATGT TP đã xây dựng kế hoạch, chuyên đề ra quân kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm góp phần lập lại trật tự đô thị cũng như đảm bảo cho người dân tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi.

“Việc xử lý các trường hợp vi phạm nêu trên sẽ được chúng tôi triển khai thường xuyên trong thời gian tới. Cạnh đó, chúng tôi sẽ linh hoạt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự đô thị và ATGT cho từng nhóm đối tượng người dân, cũng như phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương” - Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết thêm.

Đọc thêm