Cần Thơ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

(PLVN) - “Học để có nghề, có việc làm và làm việc hiệu quả, qua đó thúc đẩy các mô hình học tập cũng như phấn đấu xây dựng Cần Thơ trở thành TP học tập”, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh tại buổi Lễ Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, diễn ra vào sáng 30/9.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ cho biết: Thực hiện đường lối giáo dục nhân dân của Đảng và tư tưởng học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 16/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 2/10 hằng năm làm ngày Khuyến học Việt Nam, nhằm động viên, cổ vũ mọi người hăng hái thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thời gian qua, hệ thống Hội Khuyến học TP Cần Thơ không ngừng phát triển và đến nay đã có hơn 6.401 tổ chức hội, với hơn 350 nghìn hội viên cùng với hơn 240 nghìn gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 613 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập…

Trong khuôn khổ buổi lễ, TP Cần Thơ đã trao bằng khen tuyên dương 28 cán bộ khuyến học, giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và công tác khuyến học, khuyến tài; khen thưởng 9 Mô hình tiêu biểu cùng 27 học sinh lớp 9 đã đạt thành tích học tập xuất sắc tiêu biểu nhất trên địa bàn TP trong năm học 2021-2022.

Trong khuôn khổ buổi lễ, TP Cần Thơ đã trao bằng khen tuyên dương 28 cán bộ khuyến học, giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và công tác khuyến học, khuyến tài; khen thưởng 9 Mô hình tiêu biểu cùng 27 học sinh lớp 9 đã đạt thành tích học tập xuất sắc tiêu biểu nhất trên địa bàn TP trong năm học 2021-2022.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ biểu dương và ghi nhận thành tích của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, trong đó đặc biệt là Hội khuyến học các cấp cùng với ngành giáo dục và đào tạo trong thời qua. Từ đó, góp phần đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cũng như đóng góp tích cực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài của TP.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Thực Hiện đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các đoàn thể và các lực lượng xã hội của TP Cần Thơ tích cực tham gia học tập bằng mọi hình thức, nhằm dấy lên phong trào người người học tập, nhà nhà học tập, học tập suốt đời.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh triển khai các chương trình học tập trực tuyến, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (như sách, báo, bài giảng điện tử…); đẩy mạnh phát động các phong trào học tập thường xuyên và suốt đời trên địa bàn TP, trên tinh thần “học để có nghề, có việc làm và làm việc hiệu quả”, qua đó phấn đấu xây dựng Cần Thơ trở thành TP học tập.

Đọc thêm