Cần Thơ thu hồi hơn 47 tỷ đồng từ hoạt động thanh tra

(PLVN) - Ngày 25/12, ngành Thanh tra TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Quang cảnh tại hội nghị.
Quang cảnh tại hội nghị. 

Trong năm 2019, ngành Thanh tra TP Cần Thơ bám sát định hướng thực hiện kế hoạch với những nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Công tác đôn đốc, giám sát hoạt động sau thanh tra có nhiều tiến bộ. Theo đó, toàn ngành đã thực hiện hơn 250 cuộc thanh tra (đạt 134,2% kế hoạch), qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện vi phạm hơn 53 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 51 tỷ đồng (đã thu hồi 47,8 tỷ đồng, đạt trên 92%). Bên cạnh đó, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 33 tập thể, 37 cá nhân có khuyết điểm, sai phạm. Đồng thời, công tác tiếp công dân được quan tâm thực hiện nghiêm túc với những nội dung công dân khiếu nại liên quan chủ yếu lĩnh vực đất đai.

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị ngành thanh tra TP thực hiện nghiêm túc vấn đề xử lý sau thanh tra, đẩy mạnh công tác tiếp công dân để kịp thời giải quyết những khiếu nại tố cáo, không để tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; bảo đảm bí mật danh tính người tố cáo. Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong các quy định phòng chống tham nhũng, tham nhũng vặt, thực hiện tốt kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

Đọc thêm