Cần thủ bán 'thủy quái' nặng hơn 40 kg với giá 'sốc'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Anh Lê Khánh Hòa (29 tuổi, trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An) bất ngờ thông báo trên trang mạng cá nhân về việc bán con cá trắm đen nặng hơn 40 kg do nhóm anh câu được hai ngày trước tại đập Khe Là.
Con cá trắm đen nặng hơn 40kg đã được anh Hòa bán để làm từ thiện
Con cá trắm đen nặng hơn 40kg đã được anh Hòa bán để làm từ thiện

Người đàn ông này viết, con cá trắm đen do nhóm anh câu được một người ở TP Hồ Chí Minh trả giá 50 triệu đồng. Anh quyết định bán con cá trên để khách làm tiêu bản trưng bày.

Anh Hòa cho biết, nhóm anh dùng 50 triệu đồng này kết hợp với số tiền bán mồi câu trong chương trình thiện nguyện trước đó để làm công tác từ thiện.

Như Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, tối 15/6, nhóm thợ câu của anh Hòa bất ngờ câu được con cá trắm đen sau 6 ngày cắm câu ở đập Khe Là (thuộc xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Con cá quá lớn, phải 4 người hợp sức mới đưa được lên bờ. Với trọng lượng hơn 40 kg, con cá này được xác định là cá trắm đen lớn nhất bắt được ở hồ thủy lợi này.

Sau khi biết anh Hòa câu được con cá trắm đen khủng, nhiều người hỏi mua nhưng anh không bán. Anh tuyên bố cấp đông cá nguyên con để bảo tồn.

Anh Hòa đã trải qua 3 năm săn “thủy quái” ở đập Khe Là, trong đó đợt câu dài ngày nhất là 13 ngày, số tiền bỏ ra để thỏa mãn niềm đam mê này không hề nhỏ.

Đọc thêm