Canada lên kế hoạch cho công dân sử dụng hộ chiếu vaccine COVID-19 để đi du lịch quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các quan chức Chính phủ Canada cho biết hôm 11/8 rằng nước này đang chuẩn bị cho phép công dân sử dụng hộ chiếu vaccine kỹ thuật số để đi du lịch nước ngoài, trong vài tháng tới.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước khi phát hành hộ chiếu vaccine, Ottawa phải thống nhất với 10 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ phía bắc do họ chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêm chủng COVID-19.

"Đây là một bước quan trọng trong việc đảm bảo rằng người Canada có các thủ tục giấy tờ cần thiết để có thể đi lại một cách an toàn", Bộ trưởng Nhập cư Marco Mendicino nói với các phóng viên.

Liên minh châu Âu có hệ thống hộ chiếu vaccine cho phép mọi người tự do di chuyển trong khu vực. Một số quốc gia khác đang tiến tới triển khai hộ chiếu vaccine cho mục đích sử dụng trong nước, cũng như quốc tế.

Canada là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng tốt nhất trên thế giới. Tính đến ngày 31/7/2021, 81% người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm một liều vaccine và 68% đã được tiêm hai liều.