Căng thẳng bùng phát, khí tài quân sự được phát hiện gần biên giới Kosovo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các video lan truyền trên mạng cho thấy Serbia đang di chuyển xe tăng và các khí tài quân sự khác tới biên giới Kosovo. Căng thẳng giữa nước này và khu vực ly khai tăng cao sau khi Kosovo cấm biển số xe của Serbia.
Hình ảnh cắt từ video trên Twitter cho thấy xe tăng của Serbia được vận chuyển đến gần biên giới Kosovo hôm 25/9.
Hình ảnh cắt từ video trên Twitter cho thấy xe tăng của Serbia được vận chuyển đến gần biên giới Kosovo hôm 25/9.

Một số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực của Serbia đã được phát hiện đang tiến về biên giới Kosovo hôm thứ Bảy. Các video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều mảnh vỏ sắt của xe quân sự được chở trên các bệ phẳng, được hộ tống bởi các phương tiện của cảnh sát quân sự Serbia. Một video khác cho thấy Serbia cũng đã triển khai ít nhất hai máy bay chiến đấu để tuần tra biên giới.

Euro News cho biết, truyền thông nhà nước Serbia đưa tin, nước này đã đặt các đơn vị quân đội gần Kosovo trong tình trạng báo động cao và các máy bay phản lực quân sự đã bay gần biên giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã nhận xét về qui định thay đổi biển số xe gần đây của Kosovo là một "hành động tội phạm'' và ông yêu cầu việc rút toàn bộ cảnh sát đặc nhiệm của Kosovo trở thành một điều kiện của các cuộc đàm phán do Liên minh châu Âu làm trung gian để giải quyết tranh chấp giữa hai bên.

Cảnh sát Kosovo triển khai ở biên giới sau các cuộc phản đối của người Serb về qui định biển số xe sẽ được Kosovo thi hành từ ngày 27/9/2021.

Cảnh sát Kosovo triển khai ở biên giới sau các cuộc phản đối của người Serb về qui định biển số xe sẽ được Kosovo thi hành từ ngày 27/9/2021.

Màn biểu dương lực lượng diễn ra trong bối cảnh bùng phát mới giữa Serbia và Kosovo, được thúc đẩy bởi động thái của Pristina (là thủ phủ và thành phố lớn nhất của Kosovo, đang thuộc sự quản lý của Liên hợp quốc từ cuộc Chiến tranh Kosovo năm 1999) yêu cầu tất cả các phương tiện mang biển số Serbia phải có biển số tạm thời do Kosovo cấp tại các trạm kiểm soát biên giới trước khi được phép đi qua khu vực này.

Quy định có hiệu lực vào ngày mai (27/9) yêu cầu những người lái xe muốn vào Kosovo từ miền trung Serbia phải trả khoản thuế € 5 để nhận biển số "Cộng hòa Kosovo" tạm thời có giá trị trong 60 ngày.

Cảnh sát Kosovo cũng được cho là đã thu giữ biển số xe của Serbia từ những người lái xe sống ở các quận có đa số người Serbia ở phía bắc khu vực.

Lệnh cấm đã gây ra các cuộc phản đối từ người dân tộc Serb, sống ở phía bắc của khu vực ly khai. Họ đã chặn hai con đường chính trong khu vực, dẫn đến các cửa khẩu biên giới. Các trạm kiểm soát vẫn bị chặn trong ngày thứ năm liên tiếp. Cảnh sát Kosovo cho biết các con đường đã bị cắt đứt với “xe cộ, xe hạng nặng, đá sỏi,... ở các địa điểm khác nhau hướng tới các điểm biên giới Jarinje và Brnjak”.

Hiện trường vụ phóng hỏa Trung tâm đăng kiểm ở Zubin Potok. Ảnh: Twitter

Hiện trường vụ phóng hỏa Trung tâm đăng kiểm ở Zubin Potok. Ảnh: Twitter

Hôm thứ Bảy, cảnh sát Kosovo tuyên bố rằng hai văn phòng Bộ Nội vụ gần các cửa khẩu biên giới đã bị tấn công. Một Trung tâm đăng kiểm ở thị trấn Zubin Potok đã bị phóng hỏa trong khi hai quả lựu đạn được ném vào một văn phòng đăng ký dân sự ở thị trấn Zvecan. Tuy nhiên, chất nổ không phát nổ, cảnh sát cho biết.

Kosovo, chủ yếu là người Albania, đã ly khai khỏi Serbia sau chiến dịch ném bom của NATO vào năm 1999. Khu vực này đã đơn phương tuyên bố độc lập vào năm 2008. Kosovo đã được khoảng một nửa số quốc gia thành viên LHQ, bao gồm cả Mỹ, công nhận. Trong số các quốc gia từ chối công nhận chủ quyền của Kosovo có Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.