Căng thẳng gia tăng, Mỹ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa “dằn mặt” Nga?

(PLVN) - Mỹ đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa từ khu vực phía Nam bang California qua Thái Bình Dương đến một đảo san hô ở cách đó khoảng 6.760km, hãng tin RT của Nga cho biết.
Hình ảnh vụ phóng tên lửa của Mỹ.
Hình ảnh vụ phóng tên lửa của Mỹ.

Theo RT, những hình ảnh được công bố cho thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III đã được phóng từ hầm chứa tên lửa ở Căn cứ không quân Vandenberg của Mỹ. 

Tên lửa không mang vũ khí sau đó đã chia tách thành 3 phần, với phần đầu đạn giả định đã bay tới điểm đích là đảo Kwajalein với vận tốc lên tới hơn 24.140km/giờ.

Đây là vụ thử tên lửa thứ 3 được thực hiện tại căn cứ Vandenberg kể từ đầu năm 2019. Các vụ thử nghiệm này được tiến hành nhằm thu thập thông tin về tính chính xác và độ tin cậy của vũ khí của Nga.

Việc thử nghiệm như vậy mang tính định kỳ và được lên kế hoạch từ trước đó nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Tuy nhiên, vụ thử tên lửa mới nhất của Mỹ diễn ra ở thời điểm sự cạnh tranh trong lĩnh vực phát triển tên lửa đang gia tăng trên trường quốc tế khi quan hệ giữa Nga và Mỹ đang căng thẳng vì hiệp ước tên lửa hạt nhân.

Mỹ hồi tuần trước đã rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với cáo buộc Nga không tuân thủ thỏa thuận. 

Nga sau đó cũng đã có động thái đáp trả mang tính “ăn miếng trả miếng”, tuyên bố rút khỏi hiệp ước trong vòng 6 tháng tới vì cho rằng Mỹ đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ.

Các tuyên bố và động thái qua lại giữa 2 bên đã dấy lên những lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang mới trên toàn cầu, với châu Âu có thể trở thành trận địa của việc xây dựng lực lượng hạt nhân.

Vụ phóng thử tên lửa Minuteman III của Mỹ diễn ra chỉ vài giờ trước khi Nga cũng đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của nước này.

Theo Sputnik, trước đó, Ủy ban An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ đã công bố kế hoạch nối lại chương trình thay thế đầu đạn nhiệt hạch W78 - một trong hai đầu đạn của tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III.