Căng thẳng giải cứu cả trăm con tin vụ tấn công khách sạn ở Mali

Báo USA Today của Mỹ dẫn truyền thông nhà nước Mali cho biết khoảng 80 con tin đã được giải cứu khỏi khách sạn Radisson, nơi bị các tay súng Hồi giáo tấn công.
Lực lượng đặc nhiệm Mali tấn công vào khách sạn Raddison Blu. (Ảnh: AFP)
VietNam+ dẫn các nguồn tin cho biết, Tư lệnh quân đội Mali, Modibo Nama Traore, nói lực lượng đặc nhiệm đang giải phóng con tin "từng tầng nhà."
Một "đơn vị đặc nhiệm Pháp" đang được cử đến Mali sau vụ tấn công vào khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako của nước này.
Theo AFP, có 50 cảnh sát đặc nhiệm đang trên đường từ Paris tới Bamako.
Trước đó, tin cho hay lực lượng đặc nhiệm của Mali đã tiến vào khách sạn ở Bamako, nơi 10 tay súng đang giữ 170 người làm con tin.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay lực lượng đặc nhiệm đã "xâm nhập được vào bên trong" khách sạn.
Tân Hoa xã đưa tin có ít nhất 7 người Trung Quốc bị bắt làm con tin, trong khi nguồn tin từ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận có 7 nhân viên của hãng hàng không Turkish Airlines bị cầm giữ trong khách sạn Radisson Blu.
Sáng 20/11 (giờ địa phương - tức chiều 20/11 giờ Việt Nam) các tay súng đ​ã tấn công khách sạn sang trọng Radisson Blu nằm ngay phía tây thủ đô Bamako của Mali và gần các bộ chính phủ cũng như các đoàn ngoại giao, bắt giữ một số người trong khách sạn làm con tin. 
Các nguồn tin an ninh và nhân chứng ở hiện trường cho hãng tin AFP biết, khách sạn Radisson Blu với 190 phòng bị các phần tử thánh chiến tấn công. Người ta nghe thấy tiếng súng nổ.
Các nhân chứng tại hiện trường cho biết các tay súng ​đến khách sạn trong một chiếc xe ôtô mang biển ngoại giao và lặng lẽ tiến vào.
Hãng tin AFP hay, có khoảng ​170 con tin gồm khách và nhân viên khách sạn bị khống chế.
Thông cáo của khách sạn nêu rõ: "Tập đoàn Khách sạn Rezidor đã được biết về vụ bắt cóc con tin đang xảy ra tại khách sạn Radisson Blu ngày hôm nay. Theo thông tin của chúng tôi, 2 đối tượng đã cầm giữ 140 khách và 30 nhân viên của khách sạn."
Hồi tháng Tám, một cuộc tấn công tương tự đã làm rung chuyển đất nước Tây Phi ​này, khi một tay súng nghi phần tử thánh chiến sát hại 13 người, trong đó có năm nhân viên Liên hợp quốc - trong một vụ bắt giữ con tin ở trung tâm thị trấn Sevare.
Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã giành quyền kiểm soát miền Bắc Mali sau một cuộc đảo chính quân sự năm 2012. Một chiến dịch hỗn hợp do Pháp đứng đầu năm 2013 đã đánh đuổi các tay súng Hồi giáo ra khỏi các thành phố và thị trấn bị chiếm giữ, song khu vực này vẫn rất bất ổn.