Căng thẳng leo thang giữa Canada và Philippines chỉ vì... rác

(PLVN) - Trong tuần qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh gửi trả về Canada hàng tấn rác thải đã được đưa tới đất nước này từ nhiều năm trước, dẫn đến căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia. 
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên của Tổng thống Duterte, Salvador Panelo, tuyên bố, Chính phủ Philippines sẽ thuê một công ty vận tải tư nhân chuyển 60 container rác thải về Canada và vứt chúng ở vùng biển của Canada nếu Ottawa từ chối nhận.“Là một quốc gia độc lập và có chủ quyền, Philippines không nên bị đối xử như bãi chứa rác của nước khác”, tuyên bố của phát ngôn viên.

Được biết, một công ty Canada chuyển đến Philippines vào năm 2013 và 2014 với mục đích tái chế. Việc phải làm gì với số rác này đã khiến các bên đau đầu nhiều năm nay. Trong khi đó, phía Canada cho biết, toàn bộ số rác xuất khẩu sang Philippines trong giai đoạn 2013-2014 theo một thỏa thuận thương mại không có sự tác động của chính phủ nước này, nhưng đã đề nghị nhận lại số rác này với hạn chót 15/5. Tuy nhiên, đã quá hạn chót song Ottawa vẫn chưa nhận lại số rác thải nói trên, khiến chính quyền của ông Duterte nổi giận, rút hết các nhà ngoại giao hàng đầu của Philippines tại Canada về nước hồi tuần trước. 

“Do sự chậm trễ này, Tổng thống chỉ đạo cơ quan hữu quan tìm công ty vận chuyển tư nhân mang rác của Canada trở lại lãnh thổ nước này. Nếu Canada không nhận lại rác, chúng tôi sẽ để rác trong vùng lãnh hải nước này, tức trong vòng 12 hải lý tính từ đường cơ sở tại bất cứ điểm nào trên bờ biển Canada”, ông Salvador Panelo nói.