Cảnh báo mạnh mẽ của Tổng thống Ukraine Zelensky

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng tất cả các nghị sĩ và quan chức Ukraine nên làm việc ở Ukraine và vì lợi ích của người dân Ukraine.
Tổng thống Ukraine Zelensky
Tổng thống Ukraine Zelensky

Theo tờ Ukrinform, tuyên bố nêu trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu hàng ngày của ông này.

“Không ai tha thứ cho các đại biểu, thẩm phán, chỉ huy quân sự hay bất kỳ quan chức nào khác đã có hành vi đi ngược lại đất nước”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho rằng, những quan chức vẫn có tư tưởng vui chơi trong hoàn cảnh hiện nay, những người kiếm tiền từ việc nhập ngũ, nhận hối lộ tại tòa án là những người đã phản bội quy định của nhà nước Ukraine, phản bội lợi ích công cộng.

"Tôi muốn nói rằng tất cả các đại biểu, tất cả các quan chức phải làm việc. Ở Ukraine và vì lợi ích của người dân Ukraine. Tôi biết ơn những đại biểu đã thực sự dấn thân vì lợi ích của nhà nước”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng cho rằng vẫn còn những người có suy nghĩ về cách dành nhiều thời gian hơn ở nước ngoài và đang tìm kiếm các chuyến công tác “có lời”, có thể kết hợp công tác với công việc kinh doanh, với bạn bè hoặc nghỉ dưỡng. “Sẽ không có ai trong các vị được làm như vậy”, ông Zelensky cảnh báo.

Phát biểu của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi truyền thông Ukraine đưa tin, Tòa án quận Pechersky ở Kiev vào ngày 25/7 đã ra lệnh tạm giam ông Yevhen Borysov, cựu giám đốc của Trung tâm Tuyển dụng và Hỗ trợ xã hội khu vực Odesa, vì tội làm giàu bất hợp pháp.

Cùng ngày, Nghị sĩ Yurii Aristov của đảng Người phục vụ của nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia, quốc phòng và tình báo trong Quốc hội Ukraine đã đệ đơn từ chức sau khi người ta thấy ông đi nghỉ ở Maldives.