Cảnh báo nạn trộm cắp xăng khi giá xăng tăng kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cảnh sát ở Mỹ và Canada đang cảnh báo các tài xế thực hiện thêm các bước để bảo vệ phương tiện của họ khỏi các vụ trộm xăng có thể xảy ra khi giá nhiên liệu tăng với tốc độ chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ qua.
Giá xăng tăng cao khiến nạn trộm cắp xăng trở nên đáng lo ngại. Ảnh: CNN
Giá xăng tăng cao khiến nạn trộm cắp xăng trở nên đáng lo ngại. Ảnh: CNN

Các lệnh trừng phạt đối với nhà sản xuất dầu Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine đã đẩy giá nhiên liệu vốn đã tăng cao do sản lượng giảm do đại dịch COVID-19.

Tại bang Washington, Sở Cảnh sát Everett và Sở Cảnh sát Hoquiam đề nghị người lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như lắp khóa nắp bình xăng khóa và đỗ xe ở khu vực có ánh sáng tốt.

"Chúng tôi thường phát hiện ra những vụ trộm này khi chủ xe đến trạm xăng để đổ xăng và thấy toàn bộ nhiên liệu đổ ra dưới gầm xe từ đường đổ xăng đã cắt", Cảnh sát trưởng Jeff Myers của Hoquiam cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Trong một bài đăng trên Facebook, Sở cảnh sát Renton ở Washington cũng đề nghị các tài xế tránh đậu xe ở những nơi công cộng trong "thời gian dài" và đặt xe sao cho có thể nhìn thấy cửa nhiên liệu từ đường chính.

Cảnh sát Renton cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng một tên trộm có động cơ có thể không bị ngăn cản khỏi hành vi trộm cắp, cho dù chúng tôi cố gắng bảo vệ những món đồ có giá trị như thế nào”. "Nhưng mục đích là đưa ra những biện pháp răn đe sẽ khiến họ khó chịu, hoặc đưa ra những bất tiện có thể khuyến khích họ rời khỏi khu vực".

Sở cảnh sát Atlanta cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông vào đầu tháng này, người này đang "làm thủng bình xăng và ăn cắp xăng". Sở cho biết trong một bản tin trên truyền thông: "Trong những lần phạm tội này, nghi phạm có liên quan đã sử dụng một công cụ để khoan một lỗ vào bình xăng trên xe của nạn nhân, dẫn đến việc nạn nhân phải trả thêm hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la chi phí sửa chữa bình xăng".

Tại British Columbia của Canada, các nhà chức trách đã nhận được đơn khiếu nại về những chiếc xe bán tải bị khoan bình xăng và ăn cắp nhiên liệu trong hai tuần qua.

Debra A. Katerenchuk, Cảnh sát trưởng Hoàng gia Canada ở Thung lũng Elk cho biết: “Những tên trộm không chỉ hút khí ra khỏi bình chứa, mà chúng đang khoan một lỗ trên bình dẫn đến việc sửa chữa tốn kém. "Giá xăng tăng cao là một chuyện, nhưng chi phí thay thế bình xăng còn nhiều hơn", Cảnh sát trưởng Katerenchuk cho biết.

Đọc thêm