Cảnh giác nguy cơ cháy rừng mùa khô hanh

(PLVN) - Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La, hiện nay, trên địa bàn tỉnh thời tiết đã bước vào mùa hanh khô, nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cháy rừng cao. Qua đó, khuyến cáo các chủ rừng và người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.
Người dân Sơn La tham gia công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Hiện nay, một số khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm), cấp V (cấp rất nguy hiểm). Để giảm thiếu các nguy cơ xảy ra cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La khuyến cáo các chủ rừng và người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng (PCCCR), tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng, đốt nương làm rẫy gần rừng. Đồng thời, yêu cầu từng gia đình, từng cá nhân cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về PCCCR: Cấm mang lửa vào rừng săn bắt động vật rừng, đốt ong; khi đốt nương, rẫy, đồng ruộng, đốt thực bì người sử dụng lửa phải thực hiện biện pháp an toàn PCCC; không đốt vào những ngày có gió Lào, những ngày dự báo nguy cơ cháy rừng ở nguy hiểm. Trong ngày, tiến hành đốt lúc gió nhẹ; đốt trước 9 giờ sáng và sau 16 giờ chiều). Khi đốt phải cách xa rừng từ 8 m đến 12 m.

Ngoài ra, trước khi đốt phải báo cho trưởng thôn, bản, tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy. Trong khi đốt phải bố trí người canh gác, có đủ dụng cụ để dập lửa khi cháy lan vào rừng, sau khi đốt phải dập tắt hết tàn lửa.

Lực lượng kiểm lâm cùng người dân phát đường băng cản lửa đề phòng cháy rừng.

Đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện quy định, nội quy, các điều kiện an toàn về PCCCR. Phối hợp với chủ rừng, các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức trên địa bàn trong việc bảo đảm an toàn về PCCCR, không gây nguy hiểm cháy đối với các khu rừng. Chủ động các phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng (Dao phát, cuốc, xẻng, máy bơm, nguồn nước phục vụ chữa cháy...).

Cùng với đó, bảo đảm an toàn về PCCCR khi được phép sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và bảo quản, sử dụng chất cháy trong rừng và ven rừng.

Đặc biệt, khi xảy ra cháy rừng báo ngay cho mọi người xung quanh và cơ quan chức năng gần nhất; tham gia các hoạt động PCCCR khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền…

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, người dân và các chủ rừng cần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không sử dụng lửa bừa bãi để tránh nguy cơ cháy lan rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.

Đọc thêm