Cảnh lũ lụt khiến 9 người thiệt mạng ở Italy, cuộc đua F1 bị huỷ

(PLVN) - Ngày 18/5, giới chức địa phương cho biết, ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán khỏi nơi cư trú khi mưa lớn trút xuống vùng Emilia-Romagna phía bắc của Italy, gây ra lũ lụt và lở đất.
Reuters dẫn lời ông Nello Musumeci - Bộ trưởng Bảo vệ Dân sinh Italy - cho biết, một số khu vực đã chứng kiến lượng mưa tương đường nửa năm chỉ trong 36 giờ, khiến các con sông vỡ bờ, nước tràn qua các thị trấn và nhấn chìm hàng nghìn mẫu đất nông nghiệp. Ảnh: Reuters.

Reuters dẫn lời ông Nello Musumeci - Bộ trưởng Bảo vệ Dân sinh Italy - cho biết, một số khu vực đã chứng kiến lượng mưa tương đường nửa năm chỉ trong 36 giờ, khiến các con sông vỡ bờ, nước tràn qua các thị trấn và nhấn chìm hàng nghìn mẫu đất nông nghiệp. Ảnh: Reuters.

Giải Grand Prix Công thức 1 vào 21/5 ở Imola đã bị hoãn nhằm giảm bớt áp lực cho các dịch vụ khẩn cấp và ngăn người hâm mộ đua xe tập trung tại khu vực bị ngập lụt. Ảnh: Reuters.

Giải Grand Prix Công thức 1 vào 21/5 ở Imola đã bị hoãn nhằm giảm bớt áp lực cho các dịch vụ khẩn cấp và ngăn người hâm mộ đua xe tập trung tại khu vực bị ngập lụt. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi đang đối mặt với những sự kiện thảm khốc chưa từng thấy trước đây. Một lượng mưa bất thường khiến đất không đủ khả năng hấp thụ và gây ra lũ lụt", lãnh đạo vùng Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini nói với các phóng viên. Ảnh: Reuters.
“Chúng tôi đang đối mặt với những sự kiện thảm khốc chưa từng thấy trước đây. Một lượng mưa bất thường khiến đất không đủ khả năng hấp thụ và gây ra lũ lụt", lãnh đạo vùng Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini nói với các phóng viên. Ảnh: Reuters.
Thành phố ven biển Adriatic của Ravenna, nổi tiếng với các di sản Kitô giáo thời kỳ đầu, đã bị ảnh hưởng nặng nề. Đại diện bộ nội vụ địa phương cho biết khoảng 14.000 người sẽ phải sơ tán khỏi khu vực càng sớm càng tốt. Ảnh: Reuters.
Thành phố ven biển Adriatic của Ravenna, nổi tiếng với các di sản Kitô giáo thời kỳ đầu, đã bị ảnh hưởng nặng nề. Đại diện bộ nội vụ địa phương cho biết khoảng 14.000 người sẽ phải sơ tán khỏi khu vực càng sớm càng tốt. Ảnh: Reuters.
Các nhà chức trách cho biết lũ lụt đã tấn công 37 thị trấn và khoảng 120 vụ lở đất đã được ghi nhận. Ảnh: Reuters.
Các nhà chức trách cho biết lũ lụt đã tấn công 37 thị trấn và khoảng 120 vụ lở đất đã được ghi nhận. Ảnh: Reuters.
Ông Musumeci cho biết trong cuộc họp ngày 23/5 tới, ông sẽ yêu cầu nội các chi 20 triệu euro cho khu vực bị ảnh hưởng. Các quan chức chính phủ cho biết các khoản thanh toán thuế và thế chấp sẽ tạm thời được hoãn đối với các vùng bị lũ lụt. Ảnh: Reuters.
Ông Musumeci cho biết trong cuộc họp ngày 23/5 tới, ông sẽ yêu cầu nội các chi 20 triệu euro cho khu vực bị ảnh hưởng. Các quan chức chính phủ cho biết các khoản thanh toán thuế và thế chấp sẽ tạm thời được hoãn đối với các vùng bị lũ lụt. Ảnh: Reuters.