Cảnh người dân Quảng Nam gấp rút khắc phục hậu quả mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn trên diện rộng trong 2 ngày qua đã gây sạt lở một số tuyến đường miền núi và ngập úng nhà dân ở vùng hạ lưu tỉnh Quảng Nam. Chính quyền địa phương và người dân đang tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhà cửa và khắc phục sạt lở.
Người dân Quảng Nam dọn dẹp khắc phục hậu quả do mưa lũ
Người dân Quảng Nam dọn dẹp khắc phục hậu quả do mưa lũ

Ngày 18/10, các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam đã tạnh mưa, nước bắt đầu rút dần. Nhiều địa phương đã và đang khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Tuy nhiên, các tuyến đường ĐH 1 (từ xã Phước Thành- xã Phước Lộc), đường Km 43+300 ở xã Tr’Hy đi các xã vùng cao có nhiều điểm sạt lở, bùn đất từ trên triền đồi núi tiếp tục trôi xuống gây khó khăn cho phương tiện đi lại; nhiều điểm sạt lở trên mặt đường tạo thành hồ sâu rất nguy hiểm.

Sạt lở gây chia cắt nhiều tuyến đường các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

Sạt lở gây chia cắt nhiều tuyến đường các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

Tại huyện Tây Giang, lưu lượng trên các con sông, suôi trên địa bàn đã bắt đầu rút, ngay trong ngày chính quyền huyện đã đưa máy móc đến khắc phục các điểm sạt lở tại đoạn đường Km 43+300 ở xã Tr’Hy đi các xã vùng cao huyện này.

Ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, chính quyền đã lực lượng đi kiểm tra, thống kê thiệt hại do mưa lớn gây ra, đưa phương tiện, máy móc đến các địa điểm sạt lở nặng để khắc phục sớm lưu thông đi lại giữa các xã vùng cao. Đồng thời vận động chính quyền, lực lượng đoàn viên thanh niên, quân đội dọn dẹp nhà dân ở địa bàn huyện có bùn đất trôi vào nhà.

Một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng sau 2 ngày mưa lớn tại Quảng Nam

Một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng sau 2 ngày mưa lớn tại Quảng Nam

Tại huyện Phước Sơn, lưu lượng nước trên các con sông trong sáng nay cũng đã giảm xuống. Chính quyền khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở đất đá tràn xuống đường lên các xã vùng cao. “Hiện nay, địa bàn 3 xã vùng cao của huyện Phước Sơn gồm: Phước Công, Phước Thành, Phước Lộc bị sạt lở nặng, phương tiện lưu thông đi lại hết sức khó khăn”, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn nói.

Tại vùng rốn lũ Đại Lộc, mực nước sông Vu Gia đang rút nhanh, một số tuyến đường như Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ái Nghĩa; tuyến đường đi xã Đại Lãnh- xã Đại Hưng phương tiện đã lưu thông thuận lợi. Công tác vệ sinh đang được người dân, các đơn vị tích cực triển khai với phương châm “nước rút đến đâu vệ sinh đến đó” nhằm phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Lực lượng chức năng khắc phục, hỗ trợ người dân sau bão lũ tại huyện Tây Giang. Ảnh C.Đ.

Lực lượng chức năng khắc phục, hỗ trợ người dân sau bão lũ tại huyện Tây Giang. Ảnh C.Đ.

Nhiều bà con ngu xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc kể, vào lúc 14h ngày 17/10, nước sông Vu Gia dâng lên nhanh cao nước tràn vào nhà dân. Sau đó, các gia đình vội đưa đồ đạc trong nhà lên vị trí cao. Rất may, từ khuya ngày 17 đến sáng 18/10, nước bắt đầu rút xuống.

“Người dân đã quen với cảnh ngập lụt nên mỗi khi vào mưa bão tôi và bà con địa phương đã chuẩn bị đầy đủ ghe hoặc di chuyển đồ đạc lên vị trí cao trong nhà để tránh bị thấm nước vào dẫn đến hư hỏng”, một người dân chia sẻ.

Ông Trần Toại, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, hiện tại tuyến Quốc lộ 40B lên 6 xã vùng cao của huyện và huyện Nam Trà My nước sông Trường (qua địa phận xã Trà Sơn) đã xuống thấp, mọi người dân có thể đi lại bình thường. Đợt mưa lũ này, trên địa bàn huyện không có thiệt hại gì nặng các địa phương của huyện có thể chủ động khắc phục được.

Thị Trấn Aí Nghĩa, huyện Đại Lộc, sau trận mưa lớn. Ảnh chiều 17/10.

Thị Trấn Aí Nghĩa, huyện Đại Lộc, sau trận mưa lớn. Ảnh chiều 17/10.

Theo báo cáo ban đầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, mưa lũ 2 ngày qua tại huyện Nam Giang khiến 2,3 ha lúa rẫy bị ngã đỗ, 1 điểm trường thôn Cha’ nốc, xã Ch’ơm, huyện Tây Giang bị ngập bùn đất 20cm; đất đá sạt lở vào trường mẫu giáo Sơn Trà, thôn 2, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My; 2 nhà dân ở xã Phước Hiệp, Phước Xuân bị tốc mái.

Các tuyến đường ĐH đi xã vùng cao huyện Phước Sơn bị sạt lở, ngập nước (tại các ngầm tràn tạm) chưa lưu thông được; các cầu tạm (Phước Thành 2 cái, Phước Kim 1 cái) bị cuốn trôi; Một số tuyến đường ở huyện Tây Giang bị ngập sâu trên 1m gây ách tắc giao thông; đoạn đường tại thôn Cr’tooh, xã A Vương; tuyến đường ĐT 606 bị ngập sâu tại 2 vị trí trí Km 17+250 (cầu Bhalừa), Km 17+650 (ngầm tràn)…

Một số hình ảnh khắc phục hậu quả sau lũ tại Quảng Nam:

Mưa lũ gây sạt lở các tuyến đường đi huyện miền núi Tây Giang, Phước Sơn...

Mưa lũ gây sạt lở các tuyến đường đi huyện miền núi Tây Giang, Phước Sơn...

Đất đá tràn xuống đường khiến giao thông đi lại khó khăn

Đất đá tràn xuống đường khiến giao thông đi lại khó khăn

Nước rút, huyện miền núi Quảng Nam nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Nước rút, huyện miền núi Quảng Nam nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Bà con dựng lại mái nhà bị ngã đổ

Bà con dựng lại mái nhà bị ngã đổ

Gia cố lại các cây cầu tạm bắt qua sông, suối

Gia cố lại các cây cầu tạm bắt qua sông, suối

Các vùng hạ du người dân cũng tranh thủ nước rút để dọn dẹp bùn đất

Các vùng hạ du người dân cũng tranh thủ nước rút để dọn dẹp bùn đất

Người dân vùng rốn lũ Đại Lộc lau dọn nhà cửa

Người dân vùng rốn lũ Đại Lộc lau dọn nhà cửa

Nhiều đồ dùng chất ngổn ngang sau lũ

Nhiều đồ dùng chất ngổn ngang sau lũ

Người dân vùng rồn lũ Đại Lộc đã quen với việc nước lên cao mang nhiều bùn non vào nhà

Người dân vùng rồn lũ Đại Lộc đã quen với việc nước lên cao mang nhiều bùn non vào nhà

Đọc thêm