Cảnh sát cơ động Bình Dương "phá" 2 vụ trộm cắp

 
Hôm qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao bốn đối tượng trộm cắp cho Công an huyện Tân Uyên và Công an Thị xã Thuận An điều tra theo thẩm quyền...


Hôm qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao bốn đối tượng trộm cắp cho Công an huyện Tân Uyên và Công an Thị xã Thuận An điều tra theo thẩm quyền.

Vào lúc 2 giờ ngày 7-11, khi tổ cảnh sát cơ động Công an Bình Dương tuần tra tại địa bàn xã Tân Hiệp (huyện Tân Uyên) thì phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu khả nghi. Ngay lập tức, các chiến sĩ  ra hiệu cho 2 thanh niên dừng xe để kiểm tra thì các đối tượng tháo chạy. 

Tổ tuần tra liền tổ chức truy đuổi, cuối cùng bắt được 1 đối tượng. 

Tiến hành khám xét trên người, đối tượng này mang theo 22kg dây cáp đồng đặc chủng dùng để chống sét cho hệ thống tín hiệu mặt đất trạm viễn thông quân đội. Đối tượng khai tên Lưu Huyền Đức (SN 1986, quê Hà Nam, hiện đang tạm trú tại Thị xã Thuận An, Bình Dương). 

Tên Lưu Huyền Đức bị bắt cùng tang vật.
Tên Lưu Huyền Đức bị bắt cùng tang vật.

Đức rủ một đối tượng tên Hùng (chưa xác định được thân nhân, lai lịch) đột nhập trạm viễn thông của Viettel khu vực này cắt cáp. Khi chúng đang trên đường tẩu thoát thì bị phát hiện. Được biết, số cáp điện này đem bán ve chai có trị giá khoảng 3,5 triệu đồng. 

Trước đó, tổ tuần tra này cũng đã bắt gọn 3 tên trộm khi chúng đột nhập vào Công ty Hưng Phước (phường An Phú, Thị xã Thuận An) trộm 2 bao tải xích dùng cho băng chuyền công nghiệp (trọng lượng 40 kg, trị giá khoảng 6 triệu đồng) và máy bơm công trình. 

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Đoán (SN 1982), Biện Văn Miển (SN 1980, cả hai cùng quê Cà Mau) và Nguyễn Hà Quốc Bảo (SN 1975, ngụ TP.HCM, tạm trú phường Phú Hòa, TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Hai vụ án trên được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên và Công an Thị xã Thuận An đang tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

V.Nam

Đọc thêm