Cảnh sát Mỹ bắt nghi phạm sát hại 2 du khách Việt ở Las Vegas

(PLO) - Cảnh sát Mỹ cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi bị cáo buộc đã đâm chết 2 du khách người Việt Nam tại một khách sạn ở Las Vegas hôm tuần trước.
Nghi phạm Julius Trotter.
Nghi phạm Julius Trotter.

Tờ ABC dẫn thông tin từ cảnh sát Las Vegas cho biết, nghi phạm Julius Trotter đã bị bắt giữ sáng 7/6, sau một cuộc rượt đuổi bằng xe hơi.

Tên Trotter bị cáo buộc có liên đến cái chết của 2 du khách người Việt Nam tại Khách sạn Circus Circus hôm 1/6 vừa qua.

Nghi phạm đang bị giam giữ tại nhà tù hạt San Bernardino ở bang California của Mỹ.

Thông tin về vụ việc tại một cuộc họp báo, sỹ quan cảnh sát Las Vegas Ray Spencer cho biết nghi phạm đã xuất hiện trong video do camera an ninh tại khách sạn xảy ra vụ án mạng ghi lại. 

Theo hình ảnh từ camera, đối tượng xuất hiện tại khách sạn vào khoảng 4h ngày 1/6 và rời đi lúc 4h45. 

Đài CBS dẫn lời Người phát ngôn Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) Laura Eimiller cho hay, tên Trotter từng bị kết án 5 năm quản chế vì tội chống lại một sỹ quan cảnh sát bằng vũ khí trong một vụ việc liên quan tới lái xe mạo hiểm. 

Trước đó, cảnh sát Mỹ cho biết, thi thể của chị Nghĩa Bội Sang, 38 tuổi và anh Nguyên Lê Bá Khương, 30 tuổi đã được tìm thấy trong phòng ở Khách sạn Circus Circus tại số 2880 đại lộ Las Vegas, Mỹ chiều 1/6. 

Các nạn nhân được cho là đã bị đâm nhiều nhát đến chết. Theo cảnh sát Mỹ, đây là một vụ giết người cướp của. Các nạn nhân vừa đến Las Vegas vào ngày 31/5.