Theo cáo trạng, vụ án bắt đầu từ những sai phạm nghiêm trọng trong việc xét duyệt và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSĐ) đất cho ông Lương Quốc Nam, ông Diệp Hùng Thanh và bà Lê Hồng Hạnh 03 thửa đất số 289, 290 và 291 tại ấp 2, xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc. Mặc dù các thửa đất này không đủ điều kiện để cấp Giấy CNQSĐ đất, nhưng các bị cáo đã không thực hiện đúng quy trình thẩm tra, xác minh nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất, dẫn đến việc cấp Giấy CNQSĐ đất sai quy định, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.
![]() |
Cáo bị cáo Hà Việt Hùng, Võ Duy Phong và Phù Chí Hoà (từ trái sang) |
Trong đó, Hà Việt Hùng - cựu Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, đã ký xác nhận nguồn gốc đất sai sự thật và chỉ đạo xét duyệt hồ sơ không đúng quy trình; Võ Duy Phong - cựu Công chức địa chính UBND xã Cửa Cạn, không thực hiện đầy đủ các bước thẩm tra, xác minh nguồn gốc đất, ghi nhận sai sự thật trong các phiếu lấy ý kiến dân cư và không kiểm tra kỹ các biên bản làm việc liên quan đến nguồn gốc đất; Phù Chí Hoà - cựu cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc được giao nhiệm vụ thẩm tra lại nguồn gốc đất của các thửa đất, nhưng đã không thực hiện đúng trách nhiệm, thiếu sót trong việc kiểm tra thực tế và xác minh các tài liệu liên quan. Theo kết quả điều tra, thiệt hại đối với ba thửa đất số 289, 290 và 291 là gần 9,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu tính theo giá thị trường, tổng thiệt hại lên đến hơn 33 tỷ đồng
Với các hành vi sai phạm nghiêm trọng, Tòa đã tuyên phạt Hà Việt Hùng 3 năm tù, Võ Duy Phong 4 năm tù và Phù Chí Hoà 3 năm 6 tháng tù.