Cắt bỏ khối u 'khổng lồ' cho người phụ nữ ở Thanh Hoá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bà N.T.Đ 62 tuổi (quê ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa) luôn sống trong mặc cảm vì nghĩ mình có hình dạng kỳ quái và xấu xí. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã giúp bà xóa bỏ sự tự ti đeo đẳng suốt 50 năm...
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bà N.T.Đ có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, từ nhỏ đã xuất hiện khối u trên lưng. Ban đầu u chỉ to bằng quả trứng, do không được chữa trị kịp thời nên khối u phát triển ngày càng lớn, che toàn bộ phần lưng, cột sống khiến bà Đ. hầu như không thể di chuyển, đi lại được do mất thăng bằng.

Bà Đ. còn có khối u rất to ở mắt làm biến dạng khuôn mặt và nhiều khối u nhỏ khác, nổi rải rác ở cánh tay và khắp nơi trên cơ thể. Vì mặc cảm bởi hình dáng xấu xí của mình, từ nhỏ bà chỉ sống quanh quẩn trong nhà, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào anh trai và người thân.

Đến tháng 6/2022, hai khối u ở lưng có lúc căng tức cảm giác muốn vỡ ra, kèm theo các biểu hiện mệt mỏi, sức khỏe yếu đi rất nhiều, bà Đ. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để điều trị.

Bác sĩ Lê Thanh Hoài, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp 1 cho biết: "Bệnh nhân Đ. nhập viện trong tình trạng nặng với bệnh cảnh của bệnh u sợi thần kinh loại 1 có biểu hiện nhiều khối u lớn trên cơ thể, trong đó có khối u đã gây biến chứng chảy máu trong u, nếu không phẫu thuật kịp thời thì nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Các bác sĩ đã chuẩn bị nguồn máu và mổ cấp cứu cho bệnh nhân, ưu tiên phẫu thuật cắt bỏ 2 khối u lớn đã gây biến chứng".

Sau nhiều giờ căng thẳng, ca phẫu thuật lần thứ nhất bóc tách 2 khối u lớn trên lưng đã thành công. Sức khỏe bà Đ. dần ổn định, có thể vận động nhẹ nhàng và tự phục vụ các sinh hoạt hàng ngày cho bản thân.

Đến tháng 4/2023, sau khi phục hồi sức khỏe, bệnh nhân Đ. quay trở lại bệnh viện để tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật thứ 2 để cắt bỏ khối u lớn ở bụng và vùng mắt.

Khối u mắt phải có kích thước 5x5cm, to và chảy xệ khiến mắt không thể nhìn thấy gì do bị che lấp. U trên thành bụng có kích thước 5x8cm, di động gây đau nhức khi vận động. Trong vài tháng trở lại đây hai khối u có biểu hiện phát triển to nhanh hơn, gây căng tức, đau nhức, mệt mỏi.

Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u vùng bụng, vùng mắt, phẫu thuật tạo hình lại mí trên và mi dưới mắt bên phải, trả lại hình dạng khuôn mặt bình thường cho bệnh nhân. Tuy nhiên, phần cơ mắt phải của bệnh nhân do khối u lớn nhiều năm chèn ép nên đã gây tê liệt, sau khi cắt bỏ khối u, bệnh nhân phải tập vận động cơ mắt để dần trở lại trạng thái bình thường. Trải qua 2 ca phẫu thuật, hiện tại sức khỏe bà Đ. ổn định.

Theo bác sĩ Lê Thanh Hoài, u sợi thần kinh loại 1 hay còn gọi là u sợi thần kinh ngoại biên hoặc bệnh von Recklinghausen. Đây là bệnh lý di truyền theo gen trội do rối loạn nhiễm sắc thể 17. U sợi thần kinh loại 1 có thể gây ra những biến chứng trên các bộ phận. Bệnh biểu hiện bằng nhiều u dạng sợi mềm mọc ra từ dây thần kinh, cùng nhiều đốm màu nâu nhạt xuất hiện trên da thân người...

"U sợi thần kinh loại 1 là bệnh di truyền gen trội do rối loạn nhiễm sắc thể gây ra. Phần lớn bệnh không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tuy nhiên khi khối u phát triển lớn, gây vẹo cột sống, suy giảm thị lực,...thì có thể điều trị bằng phẫu thuật hoặc xạ trị. Do đó, để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa biến chứng, khi phát hiện những triệu chứng liên quan đến u sợi thần kinh loại 1, người bệnh cần phải đến cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên thăm khám", bác sĩ Hoài khuyến cáo.

Như Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, trước đó, vào tháng 10/2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã phẫu thuật cắt bỏ hai khối u khổng lồ trên lưng cho bệnh nhân N.T.Đ.

Đọc thêm