Cất bốc, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ với đầy đủ thông tin tại huyện Tu Mơ Rông

(PLVN) - Ngày 16/8, UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết, Ban Chỉ huy Quân sự huyện mới tổ chức cất bốc, quy tập được hài cốt của liệt sĩ tên là Đào K. Phương (Đào K. Phượng) trú tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Hài cốt của liệt sĩ Đào K. Phương (Đào K. Phượng) được cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tu Mơ Rông tiến hành cất bốc, quy tập.
Hài cốt của liệt sĩ Đào K. Phương (Đào K. Phượng) được cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tu Mơ Rông tiến hành cất bốc, quy tập.

Trước đó, vào tháng 6/2024, người dân thôn Năng Lớn 2, xã Đăk Sao trong lúc đi làm rẫy đã phát hiện bia mộ liền báo cho chính quyền địa phương. Đơn vị chức năng rà soát, đối chiếu thông tin trên bia mộ với trích lục hồ sơ tại Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng) có nhiều thông tin trùng khớp.

Tại vị trí bia mộ, cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng với lực lượng dân quân xã Đăk Sao đã tìm thấy một hài cốt cùng với một số di vật của liệt sỹ gồm: 10 cúc áo và 1 chiếc nhẫn. Trên bia mộ có khắc tên liệt sỹ là Đào K. Phương (Đào K. Phượng) trú tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Bia mộ của liệt sĩ Đào K. Phương (Đào K. Phượng) phát hiện tại thôn Năng Lớn 2, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông

Bia mộ của liệt sĩ Đào K. Phương (Đào K. Phượng) phát hiện tại thôn Năng Lớn 2, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông

Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã báo cáo cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang liên hệ với Sở Lao động Thương binh & xã hội Thành phố Hải Phòng để xác minh, liên hệ với thân nhân của liệt sĩ đang cư trú tại tỉnh Đăk Lắk để làm thủ tục bàn giao hài cốt liệt sĩ khi gia đình có nguyện vọng.

Theo UBND huyện Tu Mơ Rông, trước đây những trường hợp không liên hệ được với thân nhân liệt sĩ thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ của huyện.

Ngoài hài cốt liệt sĩ mới được quy tập, đến nay huyện huyện Tu Mơ Rông đã quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ của huyện.

Đọc thêm