Đội quy tập 192 tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm cất bốc 12 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2023 - 2024

(PLVN) - Dù gian nan, vất vả, nhưng nếu có 1 thông tin về LS, dù ở bất kỳ vị trí nào, khó khăn đến mấy, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập (ĐQT) 192, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ tìm đến để tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập để đưa liệt sĩ (LS) về với quê hương, về với đất mẹ.
ĐQT 192 tìm kiếm HCLS tại bản Đông, huyện Lào Ngam, tỉnh SaLaVan. (Ảnh: Quỳnh Nga).
ĐQT 192 tìm kiếm HCLS tại bản Đông, huyện Lào Ngam, tỉnh SaLaVan. (Ảnh: Quỳnh Nga).

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập (ĐQT) 192, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn miệt mài hành quân nơi núi rừng khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Lào để tìm kiếm LS.

Theo Thượng tá Hà Trọng Thường, Chính trị viên ĐQT 192, từ nguồn tin do Ban Công tác đặc biệt, Bộ CHQS hai tỉnh Salavan, Sêkông cung cấp, Đội nhanh chóng xây dựng kế hoạch và triển khai các mũi, các hướng về địa bàn phối hợp tổ chức tìm kiếm; kịp thời phát huy sở trường những cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, thông thạo tiếng Lào, địa bàn để dẫn dắt các mũi, các hướng.

Mỗi năm, ĐQT 192 có hơn 6 tháng ở bên nước bạn Lào. Trong thời gian ấy, chính quyền các địa phương Lào luôn cử lực lượng vũ trang tham gia cùng đội. Hỗ trợ đoàn còn có những người dân bản địa, với trách nhiệm, sự nhiệt tình, đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy để dẫn bộ đội Việt Nam vượt rừng cao, núi thẳm đi tìm đồng đội.

Mùa khô 2023 - 2024, sau hơn 7 tháng thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn, ĐQT 192 đã khảo sát, xác minh 76 nguồn thông tin ở 3 huyện Lã Mam, Cà Lừm, Thà Tèng thuộc tỉnh Sêkông và 8 huyện thuộc tỉnh Salavan. Kết quả đã tìm kiếm, cất bốc được 12 HCLS, trong đó địa bàn tỉnh Sêkông cất bốc được 5 HCLS và tỉnh Salavan cất bốc được 7 HCLS. Tất cả các phần mộ trên đều có hài cốt và di vật, tuy nhiên không có thông tin về họ tên, quê quán, đơn vị.

Trung tá Nguyễn Như Hiếu, Đội trưởng ĐQT 192 cho biết: Công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trên đất bạn Lào ngày càng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy được trang bị khá nhiều phương tiện, máy móc; nhưng thực tế khi sang đất bạn làm nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên trong Đội vẫn chủ yếu phải hành quân bộ và đào bới thủ công do địa hình phức tạp, mộ LS nằm rải rác, xa khu dân cư, trong rừng sâu.

Đội còn tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để giúp bạn sửa chữa nhà cửa, trường học, đường sá, giúp thu hoạch lúa, sắn, cà phê, hướng dẫn trồng cây ăn quả, tăng gia sản xuất với trên 225 ngày công; cử quân y Đội đi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 300 lượt người dân. Những việc làm này được chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các bộ tộc Lào ghi nhận, đánh giá cao, qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa ĐQT 192 với nhân dân các bản, làng nước bạn.

Từ năm 2002 đến nay, ĐQT 192 đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được gần 1.000 HCLS Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại địa bàn 2 tỉnh Salavan, Sêkông đưa về nước.

Đọc thêm