Cây cà 9 lá quý hiếm ở New Zealand được bán với giá hơn 12 nghìn USD

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cây trồng trong nhà với 9 lá tại New Zealand được bán đấu giá kỷ lục 19.297 USD, theo CNN.
Cây Rhapidophora Tetrasperma.
Cây Rhapidophora Tetrasperma.

Giá thầu cho "ravidophora tetrasperma loại trắng rất hiếm" đóng vào tối ngày 13/6 (giờ địa phương) và được đấu giá online trong vòng 4 phút.

Phát ngôn viên của Trade Me, Millie Sylvester, nói với CNN rằng cây này là “cây cà tím đắt nhất từng được bán” tại đấu giá này.

"Sau một cuộc chiến đấu giá gay gắt trong những phút cuối cùng của cuộc đấu giá, loài cây quý hiếm đã thu hút được hơn 102.000 lượt xem và hơn 1.600 danh sách người theo dõi", cô chia sẻ với CNN.

Theo Millie Sylvester, trong vài năm gần đây cây trồng trong nhà trở thành một xu hướng trang trí nhà.

"Cây này có 8 lá với phần thứ chín sắp bung ra. Mỗi lá đều có màu sắc tuyệt vời như thân và bám rễ tốt trong chậu 14cm", mô tả của cây Rhapidophora Tetrasperma do người bán "Hurley88" cung cấp.

Rhapidophora Tetrasperma có nguồn gốc từ Thái Lan và Malaysia, theo Royal Gardens tại Kew Plants Registry trực tuyến.