Cha mẹ hiến tạng của bé gái 14 tháng tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một cảnh quay đau lòng cho thấy một em bé chết não được đưa vào cuộc phẫu thuật để hiến tặng nội tạng của mình đã khiến nhiều người xúc động, Tân Hoa xã đưa tin hôm thứ Bảy.
Các bác sĩ mặc niệm trước người hiến tạng trẻ nhất cho đến nay ở tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: THX
Các bác sĩ mặc niệm trước người hiến tạng trẻ nhất cho đến nay ở tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: THX

Yaoyao (tên nhân vật đã được đổi), một bé gái 14 tháng tuổi ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc được chẩn đoán là chết não sau một vụ tai nạn hôm thứ Năm. Sau khi biết rằng không thể cứu được mạng sống của Yaoyao, cha mẹ cô đã đưa ra quyết định khó khăn là hiến tạng cho cô.

Họ đã ký vào đơn đồng ý tại Hội Chữ thập đỏ địa phương, chọn để cuộc sống của đứa con gái nhỏ của họ tiếp tục theo một cách khác.

"Khi tôi trở về nhà sau một ngày bận rộn, sự mệt mỏi của tôi tan biến khi tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào 'Bố ơi'", bố của Yaoyao nói.

Tại phòng phẫu thuật, bố mẹ cô bé đã nhìn vào khuôn mặt của Yaoyao, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ và vuốt ve trán cô bé như thể con gái họ vừa mới ngủ.

Theo báo cáo, Yaoyao là người hiến tạng trẻ nhất cho đến nay ở tỉnh. Lá gan và một quả thận của cô bé sẽ mang lại hy vọng cho 3 đứa trẻ bị suy tạng.

Đọc thêm