Chăm lo Tết Chôl Chnăm Thmây cho đồng bào dân tộc Khmer ở Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lãnh đạo tỉnh Cà Mau, các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà cho các sư sãi, cán bộ công chức, viên chức, người lao động đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây được diễn ra ngày 14, 15, 16 tháng 4/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Công văn về việc tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau đảm bảo những ngày Tết diễn ra tốt đẹp, phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào Khmer, theo tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”.

Chùa Monivongsa Borapham Cà Mau là nơi bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc của người Khmer ở Cà Mau.

Chùa Monivongsa Borapham Cà Mau là nơi bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc của người Khmer ở Cà Mau.

Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Khmer đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, các cấp, các ngành động viên đồng bào tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm; phát huy tính tự lực, tự cường vượt khó vươn lên thoát nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Trần Hoàng Nhỏ - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau, cho biết, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về việc tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer. Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh được chu đáo, kịp thời, thiết thực và hiệu quả.

Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thăm, tặng quà tại các điểm chùa, salatel... và một số cá nhân, gia đình chính sách tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh; đối với các học sinh, sinh viên là con em đồng bào dân tộc Khmer đang học tập tại các trường trong và ngoài tỉnh.

Đồng bào Khmer thực hiện lễ cúng ông bà, tổ tiên tại chùa Monivongsa Borapham Cà Mau.

Đồng bào Khmer thực hiện lễ cúng ông bà, tổ tiên tại chùa Monivongsa Borapham Cà Mau.

“Ban Dân tộc tỉnh triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu về ý nghĩa, phong tục, tập quán, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là ngày Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Thông qua đó, nhằm giáo dục nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Khmer nói riêng”, ông Trần Hoàng Nhỏ nhấn mạnh.

Hòa thượng Thạch Hà - Trụ trì chùa Monivongsa Bopharam, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, cho biết, cũng như mọi năm, đồng bào Khmer Cà Mau tiếp tục tề tựu về chùa để đón Tết cổ truyền của dân tộc. Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau kêu gọi các vị Trụ trì cũng như Ban quản trị và đồng bào phật tử chuẩn bị đón cái Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer trên tinh thần đoàn kết, tiết kiệm. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể trong tỉnh rất quan tâm, tập trung chăm lo, giúp đỡ đồng bào Khmer, nhất là những hộ nghèo bằng những việc làm rất cụ thể, thiết thực.

Đọc thêm