Chậm tiến độ giải cứu thợ mỏ do robot cứu hộ hỏng

 Nỗ lực giải cứu 29 thợ mỏ New Zealand bị kẹt sâu dưới lòng đất sau vụ nổ khí ga xảy ra 5 ngày trước ở mỏ than Pike River của nước này đang gặp rắc rối lớn, do robot được đưa vào hầm bị hỏng.

Nỗ lực giải cứu 29 thợ mỏ New Zealand bị kẹt sâu dưới lòng đất sau vụ nổ khí ga xảy ra 5 ngày trước ở mỏ than Pike River của nước này đang gặp rắc rối lớn. 

Cửa vào khu mỏ Pike River. Ảnh: Reuters

Con robot được sử dụng để giải cứu 29 người kẹt dưới mỏ đã bị hỏng khi vào bên trong hầm. Loại robot này được trang bị các cảm biến đo độ độc hại trong hầm mỏ và mang 4 máy quay để tìm kiếm các nạn nhân. Robot sẽ chuyển thông tin bằng cáp quang cho đội cứu hộ bên trên.

Theo nguồn tin cảnh sát, robot bị hỏng do tác động của nước và sẽ không còn sử dụng được.

Trong khi đó, đội khoan bắt đầu khoan vào hầm. Tuy nhiên, do gặp phải lớp đá cứng, tiến độ kiểm tra nồng độ khí trong hầm bị ảnh hưởng. Hiện hỗn hợp khí bên trong hầm vẫn rất độc và nguy cơ xảy ra thêm một vụ nổ vẫn chưa bị loại trừ.

Vụ nổ mỏ than xảy ra ngày 19/11, khiến 29 thợ mỏ bị mắc kẹt. Hiện chưa có thông tin về người sống sót.

T.Huyền (Theo AP)