Chấn chỉnh hoạt động chở quá vạch dấu mớn nước an toàn trên tuyến đường thủy nội địa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy – Công an tỉnh Tiền Giang tăng cường tuần tra kiểm soát xử lí vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn và vi phạm nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa.
Chấn chỉnh hoạt động chở quá vạch dấu mớn nước an toàn trên tuyến đường thủy nội địa

Theo Trạm CSGT đường thủy Vàm Kỳ Hôn, thuộc Phòng CSGT – Công an tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm đến nay đơn vị đã tổ chức được 200 ca tuần tra kiểm soát với 600 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện và lập biên bản vi phạm 678 vụ. Trong đó, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn 661 vụ; số đăng kí phương tiện bị che khuất 9 vụ; vi phạm quy tắc giao thông 5 vụ; vi phạm quy định về số đăng kí phương tiện 2 vụ và 1 vụ không có chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng.

Theo chân tổ công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến kênh Chợ Gạo, phóng viên không ghi nhận được trường hợp nào vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện thủy nội địa. Về trang bị áo phao và thiết bị phòng cháy, chữa cháy 100% phương tiện đều đảm bảo thực hiện đúng quy định, qua đó cho thấy chủ phương tiện đa phần đều ý thức được sự an toàn về người và của phương tiện.

Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa. Ảnh: Nhựt Nam

Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa. Ảnh: Nhựt Nam

Tuy nhiên, vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn thường xuyên xảy ra. Đây là lỗi chiếm đến 97,49% các lỗi vi phạm được Trạm CSGT đường thủy Vàm Kỳ Hôn phát hiện xử lí.

Trung tá Phan Văn Ích - Trạm trưởng, Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: Trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lỗi vi phạm phát hiện thường xuyên là chở quá vạch dấu mớn nước an toàn. Hiện nay, khó khăn trong xử phạt chở quá tải trọng trên đường thủy chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm hành chính, tiếp tục cho phương tiện lưu thông mà không thể buộc hạ tải đến vạch dấu mớn nước an toàn.

Kiểm tra phương tiện thủy nội địa vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn. Ảnh: Nhựt Nam

Kiểm tra phương tiện thủy nội địa vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn. Ảnh: Nhựt Nam

Thời gian tới, Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn sẽ tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, liên tục các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Đồng thời, phân công giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch đề ra, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông và thiệt hại do phương tiện chở quá vạch dấu mớn nước an toàn gây ra.

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt các vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được Trạm CSGT đường thủy Vàm Kỳ Hôn chú trọng với nhiều phương thức đa dạng, rộng khắp, có chiều sâu, góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân và các đối tượng tham gia hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa.

Theo đó, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, phát tờ bướm cho hơn 850 lượt người (chủ phương tiện, thuyền viên). Các nội dung tuyên truyền chủ yếu như: Luật Giao thông đường thủy nội địa; các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như (vi phạm quy tắc giao thông, vi phạm quy định về hoạt động vận tải, vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật phương tiện...) đồng thời, nhắc nhở thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình và khi neo đậu phải bố trí người cảnh giới, trông coi phương tiện, đề cao cảnh giác các loại tội phạm.

Hình 03: Kiểm tra các thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện.

Hình 03: Kiểm tra các thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện.

Theo kế hoạch đề ra, lực lượng CSGT đường thủy – Công an tỉnh Tiền Giang, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lí vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải tạo, hoán cải phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn đến hết ngày 31/12/2023.

Đọc thêm