Chặn đứng chuỗi lây nhiễm của ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

(PLVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu khi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP HCM sáng 1/6.

 

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, TP HCM cần chặn đứng chuỗi lây nhiễm của ổ dịch xuất phát từ điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, không để dịch tiếp tục lây lan ra cộng đồng; đồng thời có phương án tầm soát diện rộng, phát hiện sớm các ca mắc mới trong cộng đồng, vừa bảo vệ thành quả chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Có sự lơ là của chính quyền cơ sở trong kiểm soát chống dịch

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này TP HCM có 4 chuỗi lây nhiễm, tuy nhiên hiện đã khống chế được 3 chuỗi. Còn chuỗi lây nhiễm tại điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tự xưng là Hội thánh truyền giáo Phục Hưng chưa được kiểm soát. 

Những ngày qua TP HCM đã quyết liệt, có những quyết định chính xác trong việc thực hiện Chỉ thị 15 và 16. Dù có thể còn phát hiện nhiều trường hợp lây nhiễm, nhưng với những giải pháp quyết liệt thì sẽ kiểm soát được tình hình. Nếu không quyết liệt kiểm soát thì sẽ vỡ trận.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nghe báo cáo về tình hình chống dịch COVID-19 của TP HCM.
 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nghe báo cáo về tình hình chống dịch COVID-19 của TP HCM.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải xem xét lại công tác kiểm soát phòng chống dịch của các lực lượng chức năng tại cơ sở. Tại sao “đi từng ngõ gõ từng nhà” để kiểm soát mà việc sinh hoạt tập trung để phát sinh ổ dịch lại không hề hay biết. Vai trò hoạt động của tổ dân phố, cảnh sát khu vực, hưu trí, đoàn thể phải biết, nhưng mà đã có sự lơ là mất cảnh giác, để cho điểm nhóm hoạt động trái quy định phòng dịch. 

"Chúng ta phải rút ra một bài học hết sức nghiêm túc về sự quản nhà nước trên địa bàn lãnh thổ ở cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở như thế nào, trách nhiệm chính là từ quận, phường, nhất là ở phường" - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, trong thời gian 1-2 tuần tới TP HCM phải dập tắt ổ dịch lớn này, bằng mọi giá phải kiểm soát được. Đồng thời, rà soát lại hết, 145 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tương tự như Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, tăng cường quản lý nhà nước chặt các nơi này.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành có hướng dẫn TP HCM chủ động hỗ trợ người lao động, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Công thương lên các phương án cung ứng nhu yếu phẩm nếu TP bị cách ly, Bộ Quốc phòng chuẩn bị các khu cách ly trong quân đội, Bộ Nội vụ và Bộ Công an phối hợp các địa phương xử lý các điểm nhóm hoạt động mê tín, cuồng tín không chính thống…/.

Thí điểm cho tự xét nghiệm kháng nguyên

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, TP HCM là một trong những ổ dịch có mức độ nguy hiểm nhất so với các ổ dịch khác. Ca đầu tiên có biểu hiện là ngày 13/5 nhưng 13-14 ngày sau mới được phát hiện. Chu kỳ lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 rất nhanh, khả năng phát tán mầm bệnh chỉ từ 2-3 ngày, do đó khi phát hiện đã chậm 4-5 chu kỳ lây nhiễm.

Vì vậy, có thể đã xuất hiện ổ dịch mới không rõ nguồn lây mà chúng ta chưa phát hiện được. Dự báo sẽ còn xuất hiện thêm các ca bệnh ở các quận- huyện, tòa nhà cao ốc, văn phòng, công ty, khu công nghiệp. Do đó, TP cần phải làm quyết liệt hơn nữa.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, đợt dịch này khác các lần trước, vì virus lây theo cấp số nhân chứ không lây theo chuỗi. Chỉ với 40 hội viên mắc COVID-19 đã lây cho hơn 200 người. TP HCM cần xác định sự nguy hiểm tại ổ dịch này và có biện pháp quyết liệt. Sắp tới đây, thành phố cũng sẽ xuất hiện thêm nhiều ca bệnh chứ không dừng lại con số 200 như Bộ Y tế công bố. Nguyên nhân là sự lây nhiễm lan rộng tại các tòa nhà văn phòng, khu công nghiệp.

Điều tra dịch tễ tại một doanh nghiệp có ca mắc COVID-19.
 Điều tra dịch tễ tại một doanh nghiệp có ca mắc COVID-19.

Cũng theo ông Long, tại các khu công nghiệp, mật độ đông, khu vệ sinh trong điều kiện hạn hẹp do đó thành phố cần thực hiện nghiêm công tác quản lý các khu công nghiệp. Với 1,6 triệu công nhân như hiện nay, nếu không kiểm soát tốt sẽ rất nguy hiểm. Các doanh nghiệp nên có giãn cách trong sản xuất, kiểm soát quản lý công nhân từ nhà trọ đến công ty và cả quá trình di chuyển nhằm đảm bảo an toàn.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, dù TP HCM có công suất xét nghiệm cao, tuy nhiên, không thể xét nghiệm được cho hàng triệu người cùng lúc. Do đó, thành phố cần ưu tiên khu vực nguy cơ cao, người có nguy cơ mới sử dụng phương pháp RT-PCT. Đặc biệt, hiện tại, dấu hiệu của các bệnh nhân ban đầu khá mờ nhạt, nên thành phố tăng tốc, mở rộng hơn nữa xét nghiệm, nhất là tại khu công nghiệp. 

"Tại các nhà thuốc, ai đến mua thuốc mà có triệu chứng sốt ho khó thở thì có thể làm xét nghiệm và người đó trả tiền cho nhà thuốc. Bởi vì xét nghiệm kháng nguyên này rất dễ làm, công nhân cũng tự làm được. Ở Bắc Giang, chúng tôi áp dụng như thế. Phải làm như vậy để tăng tốc độ xét nghiệm lên nếu không thì sẽ bị chậm. Nếu chúng ta làm 50.000 mẫu/ngày là chậm, thành phố cần làm nhanh hơn nữa về xét nghiệm"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Về công tác điều trị TP HCM cũng cần sớm chuẩn bị cao hơn 5.000 giường bệnh, cho các tình huống phát sinh nhiều ca bệnh. 

Đọc thêm